Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ tư, 15/09/2021 16:10
(ĐCSVN) - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích của công nghệ số thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh niên Việt Nam.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham gia của 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Phát động cuộc thi, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng vừa kết thúc, các cấp bộ đoàn đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức thông tin nhanh kết quả Đại hội tới cán bộ chủ chốt; ban hành bộ công cụ tuyên truyền trực quan trên mạng xã hội thông tin về kết quả Đại hội; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức với 03 điểm cầu Trung ương, 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 17.138 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở, 73.206 cán bộ đoàn chủ chốt tham gia.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên, thanh niên

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên hiểu, nắm chắc những kết quả quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, qua đó, mỗi bạn trẻ tự ý thức trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và tầm nhìn đến năm 2045, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Cuộc thi được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích của công nghệ số thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh niên Việt Nam. Với cách thức dự thi đa dạng, mỗi bạn trẻ sẽ được trải nghiệm, hiểu rõ hơn những kiến thức về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết của Đảng. 

Đây là một nội dung hết sức quan trọng trong năm 2021 và trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức để đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước tham gia cuộc thi, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nói.

Đoàn viên, hội viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35 tuổi trong và ngoài nước đều có thể tham gia cuộc thi với các nội dung trọng tâm: các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
 

Cuộc thi gồm 04 vòng thi: Vòng thi tuần (hình thức trực tuyến trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam) diễn ra trong 05 tuần từ ngày 15/9 đến ngày 24/10. Thí sinh tham gia bằng cách tải ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản. Tại trang chủ, thí sinh nhấn vào thanh công cụ “Học tập”, lựa chọn mục “Thi trực tuyến”; chọn cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sau đó nhấn nút “vào thi” để bắt đầu. 

Vòng thi đội tuyển diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 15/11. Kết thúc vòng thi tuần, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập đội tuyển thi của đơn vị mình gồm 05 thành viên. Thành viên tham gia đội tuyển được lựa chọn từ những thí sinh tham gia vòng thi tuần có số điểm trung bình các tuần tối thiểu đạt từ 80 điểm trở lên. 67 đội tuyển của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc bốc thăm chia thành 16 lượt thi (trong đó có 13 lượt thi sẽ có 4 đội/lượt; 03 lượt thi có 05 đội/lượt). Các đội tuyển dự thi bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung ương Đoàn, các đội tuyển của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thi tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, gồm 2 phần thi: Thông thái, Tài năng.

Vòng bán kết tổ chức ngày 22/11 và 24/11. Có 16 đội tham gia vòng thi bán kết. Tổ chức 04 lượt thi, mỗi lượt thi gồm 04 đội tuyển để lựa chọn ra 04 đội xuất sắc nhất và 01 đội nhì có số điểm cao nhất của các lượt thi trong vòng thi bán kết vào vòng chung kết toàn quốc. Các đội tuyển dự thi bằng hình thức đối kháng trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung ương Đoàn, các đội tuyển của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thi tại địa phương, đơn vị mình. Vòng thi này gồm 03 phần thi: Hiểu biết, Thông thái, Tài năng. 04 đội chiến thắng của mỗi lượt thi và đội đứng thứ 2 có điểm số cao nhất trong các lượt thi sẽ có mặt tại vòng chung kết.

Vòng chung kết tổ chức ngày 10/12. Các đội trải qua 5 phần thi: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng, Tăng tốc, Tỏa sáng. Kết thúc phần thi Tỏa sáng, Ban Tổ chức tổng hợp điểm của các phần thi để xếp hạng, trao giải. Trường hợp 02 đội có tổng điểm số bằng nhau sẽ phân định đội chiến thắng bằng 01 câu hỏi phụ theo hình thức bấm chuông giành quyền trả lời. Đội trả lời đúng là đội thắng cuộc.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 300 triệu đồng tiền mặt và các phần thưởng khác./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực