Phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Thứ ba, 17/05/2022 23:33
(ĐCSVN)- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Long Biên quan tâm hơn nữa đến vấn đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ… Qua đó, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra 

Chiều 17/5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW tại quận Long Biên.

Báo cáo tại cuộc kiểm tra cho thấy, Đảng bộ Quận Long Biên hiện có trên 16.300 đảng viên sinh hoạt tại 47 tổ chức cơ sở đảng (gồm 31 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở). Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có 36 đồng chí và Ban Thường vụ Quận ủy có 12 đồng chí.

Buổi làm việc nhằm tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”.

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, quận đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai các Đề án, Chuyên đề, Kế hoạch để cụ thể hóa Chương trình; kiểm soát tốt tiến độ thực hiện; đăng ký triển khai làm điểm một số nội dung và đã đạt kết quả bước đầu rất tích cực. Công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu và thực chất. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới, hiệu quả. Qua đó, đã đổi mới lề lối, tác phong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo hướng bám sát địa bàn; sâu sát cơ sở; tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, khó, trọng tâm; khuyến khích đổi mới, sáng tạo…

Quận tập trung cụ thể hóa quy định cấp trên về công tác cán bộ. Trong triển khai thực hiện đảm bảo thận trọng, bài bản, chặt chẽ, có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo. HĐND, UBND quận tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; triển khai thành công mô hình Chính quyền đô thị; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh… Quận ủy, Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 50 lượt tổ chức đảng và 11 đảng viên; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021.

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị và Quy định số 37-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng, khắc phục hạn chế, thiếu sót của người đứng đầu. Đồng thời, lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương…

Qua triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm thận trọng, bài bản, chặt chẽ, có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo.

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần nghiêm túc trong thưc hiện các chương trình của quận Long Biên. Nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang là một trong những vấn đề được Ban Chấp hành Trung ương và Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao công tác rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng mà quận Long Biên đã triển khai thực hiện. Ngoài ra, quận có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo trong tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở...

Trong thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, quận đã ban hành kế hoạch trong việc “Tự soi, tự sửa” đối với người đứng đầu. Đồng thời, quận còn xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục hạn chế của người đứng đầu và được niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, Nhân dân giám sát.

Chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đề nghị, quận Long Biên tập trung rà soát lại các giải pháp để thực hiện các chương trình, nhất là phải rà soát lại các kết luận mới nhất của Hội nghị Trung ương 4, Kết luận 21 và tới đây là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII… để làm tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, quận tập trung xây dựng đảng cả về chính trị tư tưởng và đạo đức. Thực hiện tốt Quy định 08 về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quan tâm hơn nữa đến vấn đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ… Qua đó, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực