Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII

Thứ ba, 20/10/2020 22:21
(ĐCSVN) - Chiều 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên trù bị với sự tham dự của 338/339 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7,2 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn thư ký 2 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu 6 đồng chí.

Đại hội nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo văn kiện; khẳng định các văn kiện được chuẩn bị công phu, đánh giá và phân tích sâu những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình điều hành phiên trù bị  

Bên cạnh đó, các đại biểu đã làm rõ hơn những vấn đề trọng tâm được đề cập trong các dự thảo văn kiện, nhất là những thành tựu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, thảo luận và đi đến nhất trí cao với tầm nhìn và định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Đại hội cũng nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Nhìn chung, việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã được các đảng bộ trực thuộc chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra. Các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và Nhân dân đã sôi nổi, nhiệt tình tham gia với nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng; thể hiện trí tuệ, tâm huyết, ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng. 

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, khoa học, có tính khái quát cao; có nhiều đổi mới trong cách viết, cách trình bày, nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, chương trình trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

Các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trong những ngày qua, bão số 6 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, cuộc sống của hàng vạn hộ dân bị đảo lộn, nhiều gia đình đã mất đi người thân yêu, khó khăn chồng chất khó khăn. 

Chia sẻ với khó khăn đó, Ninh Bình đã trích 1 tỷ 900 triệu đồng từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội" tỉnh để ủng hộ các địa phương Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, và Đà Nẵng. Cùng với đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cũng đã chủ động tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung. 

Các đại biểu dự Đại hội tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 

Cũng tại Đại hội, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Anh kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, doanh nhân, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố sẽ tổ chức tiếp nhận mọi sự ủng hộ.

Theo chương trình được thông qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến 22/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham gia của 339 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7,2 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phiên khai mạc được tổ chức sáng mai 21/10.

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI; đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XXII Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực