Quân khu 4: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác Đảng, công tác chính trị

Thứ ba, 28/12/2021 19:29
(ĐCSVN) - Sáng 28/12, tại điểm cầu Sở Chỉ huy Quân khu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Quân chính, tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

leftcenterrightdel

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi Quyết thắng năm 2021

Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn chi phối, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị bạn và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương 6 tỉnh; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng đội ngũ cán bộ các cấp đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, đáng chú ý có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức điều động gần 23 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và 198 xe ô tô, tàu xuồng, trang bị quân sự tham gia chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; Phối hợp, chỉ đạo triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; điều động 428 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cho Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ở 214 tổ, chốt trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ phối hợp chốt chặn giao thông, khu phong tỏa, bảo đảm tại các khu cách ly… góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh cũng đã phối hợp tích cực với UBND 06 tỉnh về quy hoạch đất quốc phòng, xác định khu quân sự, lập Hợp phần quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội tích hợp vào quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tham gia thẩm định, góp ý về mặt quốc phòng vào 83 dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chặt chẽ, đúng pháp luật...

 Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có nhiều đổi mới, sáng tạo, tiến hành tích cực, chủ động, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Phối hợp với địa phương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 chặt chẽ, đúng luật, an toàn tuyệt đối. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang Quân khu.

 Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tập trung quán triệt, giáo dục nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng công tác nắm dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra. Chủ động tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cấp. Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

 Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 13 tập thể và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 28 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021; trao thưởng Bằng khen, Giấy khen cho 4 tổ chức Đảng năm 2021. Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Bằng khen tặng 04 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021./.

Tin, ảnh: Duy Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực