Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thành Phong đã được Bộ Chính trị cân nhắc kỹ lưỡng

Thứ ba, 24/08/2021 13:33
(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh sáng nay (24/8), Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định việc Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thành Phong nằm trong phương án công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Việc quyết định thời điểm hiện nay đã được Bộ Chính trị cân nhắc kỹ lưỡng.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Hồ  Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: VIỆT DŨNG)
 

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã dành nhiều thời gian nói về công tác phòng chống dịch bệnh và chia sẻ với nỗi đau của hàng ngàn gia đình có bệnh nhân COVID-19 đã tử vong.

Theo Bí thư Thành ủy, thời gian qua TP Hồ Chí Minh đã đề ra các giải pháp cấp bách để phòng chống dịch. Thành phố đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo, chia sẻ, hỗ trợ sâu sát kịp thời và đầy trách nhiệm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ… và các lãnh đạo Trung ương; những sẻ chia, hỗ trợ của các tỉnh thành bạn trong cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài, người dân… luôn hướng về Thành phố. Cùng với đó là sự nỗ lực của Thành phố, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu chống dịch như đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cùng đó là hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng tình nguyện đã không ngại khó khăn, ngày đêm chăm sóc cứu chữa dành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19.

Đồng chí  Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với tất cả sự quan tâm, những tình cảm và sự nỗ lực vì TP Hồ Chí Minh trong lúc khó khăn này.

Thay mặt cho lãnh đạo Thành phố, đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân Thành phố trong những ngày qua, đặc biệt là nỗi đau tột cùng của những gia đình có người thân không may mắn đã qua đời vì dịch bệnh, những đứa trẻ không còn cha mẹ do đại dịch.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, nếu làm không tốt sẽ càng thêm khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị phải thần tốc xét nghiệm; tập trung điều trị giảm các ca tử vong, đảm bảo đủ oxy y tế tại các cơ sở y tế; các xã phường đang cách ly phải có các trạm y tế lưu động…

Nói về công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, đồng chí Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ rất áy náy khi rời Thành phố lúc này. 

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

(Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, đồng chí Nguyễn Thành Phong có thời gian dài gắn bó với TP Hồ Chí Minh, là cán bộ trưởng thành sớm từ phong trào thanh niên và sinh viên của Thành phố. Đồng chí đã hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, giữ nhiều cương vị từ địa phương đến Trung ương. Trên cương vị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong đã đóng góp nhiều công sức phát triển thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân trân trọng cảm ơn nỗ lực và tâm huyết mà đồng chí Nguyễn Thành Phong đóng góp thời gian qua. Đặc biệt, hơn 80 ngày đêm cùng nhau căng mình ứng phó với đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta sẽ không bao giờ quên thời khắc quan trọng này", đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thành Phong vẫn  quan tâm, chia sẻ xây dựng Thành phố.

Để đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời điểm này, HĐND sẽ bầu người kế nhiệm. Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng rằng người kế nhiệm có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; có tinh thần cầu thị, khả năng huy động khối đại đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khát vọng phụng sự Tổ quốc, Nhân dân.

Tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, 89/89 đại biểu có mặt (vắng 5 đại biểu) đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh  nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong. Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh để phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế học; Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Cao cấp Lý luận Chính trị. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa X, XI; Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021, 2021 - 2026

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thành Phong:

- 1981 - 6/1995: Sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường; Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 6/1995 - 2/2003: Ủy viên BTV Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 2/2002); Đại biểu Quốc hội khóa X, XI

- 2/2003 - 4/2004: Học ngoại ngữ ở Singapore và Australia

- 4/2004 - 10/2006: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 7/2005)

- 11/2006 - 1/2009: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2, TP Hồ Chí Minh

- 1/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 10/2010 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 1/2011- 7/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 7/2013 - 1/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/2015 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa IX, X

- 12/2015 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X, XI; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

- 24/6/2021: Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

-Ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị có quyết định điều động và phân công đồng chí Nguyễn Thành Phong giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2014./.

 

V. Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực