Sáng ngời ý chí, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thứ năm, 21/01/2021 21:02
(ĐCSVN) - Trong khó khăn, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn sáng ngời ý chí, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong năm đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội...
 Các đại  biểu tham dự buổi gặp mặt

Chiều 21/1, nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đại biểu nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tây; Thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây; lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Phạm Quang Nghị; các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, năm 2020, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt tăng trưởng kinh tế đạt 3,98% (gấp 1,4 lần bình quân chung cả nước); thu ngân sách vượt dự toán, tăng gần 6% so với năm 2019.

Trong thành tích chung của TP, lực lượng vũ trang Thủ đô đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong khó khăn luôn sáng ngời ý chí, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội...

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Tây, thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, để thế hệ hôm nay viết tiếp những trang vàng truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô trong điều kiện mới.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, các đồng chí Thường trực Thành ủy đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hà Nội, tỉnh Hà Tây, lãnh đạo Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô… qua các thời kỳ; chúc các đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ tin tưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Thủ đô, truyền thống Thủ đô Anh hùng, danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” để tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực