Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ Việt Nam - Lào

Thứ sáu, 17/09/2021 21:09
(ĐCSVN) - Hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như trong thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch đối ngoại của hai Đảng, ngày 17/9, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết hợp tác, trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2016-2021, phương hướng hợp tác giai đoạn 2021- 2026” tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) và Vientiane (Lào).

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Khamphanh Pheuyavong (Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đồng chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị nhằm cụ thể hóa và triển khai các nội dung trao đổi giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith vào tháng 6/2021 và chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 8/2021; từ đó sớm triển khai kế hoạch trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa hai Đảng trong giai đoạn 2021-2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như trong thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 

Các hội thảo trao đổi lý luận luôn nhận được sự quan tâm kịp thời, chỉ đạo sát sao của hai Bộ Chính trị, Ban Bí thư của hai Đảng, quy tụ sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý của Việt Nam và Lào. Các cơ quan của hai Đảng đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo trong mọi khâu nội dung và hành chính, hậu cần. Các chủ đề hội thảo được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp, mang tầm chiến lược, có giá trị lý luận và thực tiễn đối với hai Đảng, hai nước. 

Các kinh nghiệm và ý kiến trao đổi của hai đoàn việt Nam và Lào là rất thiết thực; khẳng định vai trò lãnh đạo, chủ trương, đường lối đúng đắn của hai Đảng, hai Nhà nước; góp phần đổi mới nhận thức tư tưởng, lý luận, làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đang đặt ra trong công cuộc đổi mới ở hai nước.

Trong giai đoạn 2016-2021, hai Đảng đã phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, khóa bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của Lào. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, các cơ sở đào tạo cán bộ của Việt Nam từ Trung ương tới địa phương luôn nhất quán thực hiện tinh thần: Dành cho các học viên Lào những điều kiện tốt nhất có thể. Các đồng chí học viên Lào sau khi hoàn thành, tốt nghiệp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trở về nước đã đảm nhận nhiều trọng trách, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước Lào tươi đẹp, trực tiếp góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Trước tình hình dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, cần tính đến các hình thức phù hợp để tổ chức các hội thảo trao đổi lý luận cũng như các chương trình hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa hai Đảng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

Về Dự án biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là hoạt động hợp tác có ý nghĩa đặc biệt, được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào rất quan tâm, đón nhận. Dự án là minh chứng sinh động cho sự hợp tác cụ thể, thiết thực và có chiều sâu trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm giữ gìn thật tốt, góp phần tuyên truyền, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh tại Lào, phục vụ công tác tư tưởng, lý luận, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận của hai Đảng, hai Nhà nước.

leftcenterrightdel
Đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại Hội nghị tại  điểm cầu Vientiane

Nhất trí cao với những đánh giá về ý nghĩa thiết thực của Hội nghị trực tuyến này, đồng chí Khamphanh Pheuyavong cho biết, Hội nghị đã trở thành một cơ chế trong quá trình hợp tác, trao đổi bài học lý luận của hai Đảng trong tình hình mới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Đồng chí Khamphanh Pheuyavong đánh giá quá trình tổ chức thực hiện chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2016-2021 có sự chặt chẽ, kịp thời, nhuần nhuyễn; đặc biệt là quá trình trao đổi về lý luận, nghiên cứu khoa học cũng như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và hợp tác biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào có sự chặt chẽ. Nhiều bài học về lý luận, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm tổ chức hội thảo khoa học lý luận được chia sẻ. Nhờ vậy, hai Hội đồng Lý luận Trung ương đã cùng nhau tổ chức thành công 7 hội thảo. 

Đồng chí cũng thống nhất phương hướng hợp tác của hai Đảng trong giai đoạn 2021-2026 gắn liền với việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại Hội nghị, hai đoàn đại biểu đã trao đổi và đánh giá những kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong giai đoạn 2016-2021 trên ba lĩnh vực: Hợp tác về trao đổi lý luận; hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; hợp tác trong việc triển khai Dự án biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập sang tiếng Lào; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (2021-2026)./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực