Tạo điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm

Thứ năm, 12/01/2023 17:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2022 với các ban đảng, các văn phòng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, diễn ra chiều 12/1, tại Hà Nội.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại giao ban.

Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhìn lại Quý IV và năm 2022, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đoàn kết, thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ, sáng tạo, có các quyết sách đúng, kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Đảng, toàn dân và toàn quân đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện tốt, kiện toàn nhân sự kịp thời, đồng bộ với việc xử lý kỷ luật đảng. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được bảo đảm, chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo được giữ vững. Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ quý I năm 2023 (Nguồn: vtvgo.vn) 

“Nhưng bên cạnh những kết quả, con số tích cực đó cũng còn nhiều khó khăn. Trong đó có vấn đề lạm phát thấp nhưng lãi suất lại cao, người lao động mất việc, giảm việc tăng, an toàn thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều thách thức cần nghiên cứu giải quyết...”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ rõ.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2023. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện tốt những công việc theo chương trình, kế hoạch, kết luận của Trung ương, lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kịp thời xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế vĩ mô và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững ổn định môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Thực hiện công tác an sinh xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn và người lao động bị mất việc làm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người lao động thu nhập thấp, người yếu thế, tạo điều kiện để mọi người đều đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm…

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chuẩn bị, tổ chức tốt Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành Quy định “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

 Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2022 với các ban đảng, các văn phòng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm

Theo thông tin tại Hội nghị, quý IV và năm 2022, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu kế hoạch. Văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác đã được kiểm soát hiệu quả. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở toàn bộ 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển nhanh, bền vững các vùng cả nước; ban hành Kết luận về kinh tế vĩ mô để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh…

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức như trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc bảo đảm ổn định, an toàn thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, còn những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người lao động ở một số lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, phá sản, người lao động mất việc làm.../.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực