Tạo điều kiện để TP Thủ Đức phát triển

Thứ bảy, 10/04/2021 21:19
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh, xây dựng, phát triển TP Thủ Đức là trách nhiệm mà TP Hồ Chí Minh cần chung tay thực hiện, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện để TP Thủ Đức phát triển.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ảnh: CAO THĂNG 

Sáng 10/4, Thành ủy TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức lần thứ 2, khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các ban đảng trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển TP Thủ Đức. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị hôm nay cũng để lắng nghe những đề xuất, kiến nghị cùng phương hướng thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển TP Thủ Đức trong thời gian tới.

Đồng chí đã biểu dương những kết quả mà TP Thủ Đức đã đạt trong thời gian qua, biểu dương tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên TP Thủ Đức, đặc biệt là là việc duy trì các hoạt động, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của 3 quận (2, 9 và Thủ Đức cũ) một cách thông suốt, bộ máy vận hành suôn sẻ và không để xảy ra tồn đọng, gây khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh và ĐB HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo kế hoạch, yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý nhiệm vụ trước mắt cấp bách hiện nay là cần nhanh chóng xây dựng, đề xuất kiến nghị cơ chế chính sách đặc thù để phát triển TP Thủ Đức bởi vì TP Thủ Đức với điều kiện đặc thù thì phải có cơ chế đặc thù. Đồng thời, TP Thủ Đức cần chú trọng đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, mà đặc biệt chú ý đến quản lý đất đai.

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức cần xây dựng chương trình, kế hoạch có sự phân công cụ thể và tiến độ thời gian cụ thể. Điều này cũng tạo thuận lợi cho việc đốc thúc, kiểm tra, giám sát hoặc có uốn nắn kịp thời. Song song đó, TP Thủ Đức cũng phải quy hoạch, rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ và có kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ, năng lực đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trong giai đoạn đầu mới thành lập TP Thủ Đức còn nhiều khó khăn thì công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, qua đó để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng dấn thân vì lợi ích chung, cùng với đó còn giúp kịp thời phát hiện, uốn nắn đối với cán bộ khi có thiếu sót do vô ý và vì việc chung. Đồng thời, phải kiên quyết xử lý cán bộ hư hỏng do không chịu học tập, rèn luyện, có biểu hiện tư lợi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và làm việc không vì lợi ích chung.

Nhấn mạnh, xây dựng, phát triển TP Thủ Đức là trách nhiệm mà TP Hồ Chí Minh cần chung tay thực hiện, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu cần phải huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện để TP Thủ Đức phát triển.


Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG 

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021; đồng thời thảo luận cho ý kiến đóng góp một số nội dung chuyên đề về: dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận quý I năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021; dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2021; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện các vụ việc phức tạp; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức và quy định về phân cấp quản lý cán bộ…

Qua hơn 2 tháng thành lập, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã tập trung sắp xếp tổ chức, bộ máy, bảo đảm hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội TP Thủ Đức, đặc biệt quan tâm ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong Nhân dân đối với những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, nhất là sau khi TP Thủ Đức chính thức thành lập và đi vào hoạt động. TP Thủ Đức đã thực hiện sắp xếp 115 tổ chức cơ sở Đảng sau khi sáp nhập, hợp nhất 69 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 23.354 đảng viên.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II năm 2021, Thành ủy TP Thủ Đức sẽ tập trung hoàn thành việc sắp xếp, thành lập tổ chức cơ sở Đảng và phương án hợp nhất nhân sự các Hội đặc thù theo quy định. Tập trung rà soát quy hoạch nhân sự cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giải quyết các trường hợp dôi dư gắn với tinh giản biên chế.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan cho rằng, TP Thủ Đức có nhiều tiềm năng phát triển hơn hẳn các quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Do đó, nếu ứng xử với TP Thủ Đức như một quận khác của TP Hồ Chí Minh thì rất khó để TP Thủ Đức phát triển. Cần phải xem TP Thủ Đức như TP Hồ Chí Minh thu nhỏ, từ đó xây dựng mô hình quản lý, cơ chế quản lý, cơ chế phân cấp, ủy quyền cho TP Thủ Đức cho phù hợp.

Các sở, ngành của TP Hồ Chí Minh cần khẩn trương nghiên cứu theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ để tham mưu TP Hồ Chí Minh quyết định riêng về phân cấp ủy quyền cho TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, đảm bảo vượt ra khỏi khung của các quận, huyện hiện nay. Đồng thời, tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban của TP Thủ Đức cũng cần định hướng lại, với một số tiêu chí ngang tầm như cán bộ cấp sở.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng, cho biết, quý 1/2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước của TP Thủ Đức đạt hơn 2.172 tỷ đồng (đạt hơn 26% tổng dự toán năm); 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

TP Thủ Đức cũng đang triển khai thi công 10 công trình trọng điểm, chuẩn bị thủ tục đầu tư 7 công trình khác. Cùng với đó, có 6 dự án đang hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, trong đó đang thực hiện công tác cưỡng chế tại dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng đường Lương Định Của - nút giao thông Trần Não.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực