Tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong những ngày hội lớn của đất nước

Thứ tư, 20/01/2021 19:36
(ĐCSVN) – Tính đến thời điểm này, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoàn thành, với 44 cụm pano cố định tấm lớn; 3 cụm mô hình, biểu tượng tại các đảo giao thông, quảng trường và hơn 3.000 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố. Thành phố cũng tổ chức trang hoàng 3.000 Quốc kỳ…
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác trang trí trên địa bàn quận Đống Đa chiều 20/1. (Ảnh:TH) 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang đến rất gần. Vinh dự là nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng, thành phố Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các công việc để sự kiện diễn ra an toàn, vui tươi, phấn khởi. Cùng với công tác tổ chức, nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động trực quan đóng vai trò quan trọng để cổ vũ, lan tỏa tinh thần, khí thế của Đại hội tới mọi người dân trên cả nước cũng như bạn bè quốc tế đến với Thủ đô trong những ngày này. Nhân sự kiện này, đồng chí Chữ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trao đổi với phóng viên về công tác nhiều ý nghĩa này.

 PV: Xin đồng chí cho biết vai trò cũng như yêu cầu đặt ra cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

Đồng chí Chử  Xuân Dũng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng) là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chính vì vậy, cùng với công tác tổ chức sự kiện, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố, bồi đắp niềm tin yêu cũng như cổ vũ,  động viên Nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Công tác này, đồng thời cũng góp phần làm cho Nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó thu hút sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Nhiều tuyến phố được thay "áo mới" tạo nên không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội. (Ảnh:TH) 

Đối với Hà Nội - Thủ đô của đất nước, nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan càng cần được đẩy mạnh trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện, nhằm làm nổi bật, lan tỏa khí thế, tinh thần Đại hội XIII của Đảng tới mọi tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; yêu cầu của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng, bảo đảm thành phố thực sự rực rỡ, tràn đầy sắc xuân, thể hiện tình yêu đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, Thủ đô và đất nước.

PV: Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn Thủ đô được triển khai thế nào để tạo hiệu ứng sâu rộng, thưa đồng chí?

Đồng chí Chử Xuân Dũng: Tính đến thời điểm này, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoàn thành, với 44 cụm pano cố định tấm lớn tại khu vực nội thành, dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm, trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; 3 cụm mô hình, biểu tượng tại các đảo giao thông, quảng trường và hơn 3.000 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố khu vực trung tâm Thành phố.

Thành phố cũng tổ chức trang hoàng 3.000 Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ trên hệ thống giá treo cờ tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực xung quanh Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Những tấm băng rôn, panô, áp phích…  "tô thắm" các nẻo đường Thủ đô. (Ảnh: TH) 

Huy động hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED tại các tuyến đường lớn, vị trí trung tâm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng. Hệ thống trang trí chiếu sáng cũng đã chính thức đi vào hoạt động  trên 15 tuyến đường, gồm: Bà Triệu, Hàng Bài, Tràng Tiền, Tràng Thi, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công và các khu vực trước Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Ngoại Giao.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan tăng cường hoa, cây xanh trang trí bảo đảm chất lượng; tăng thời lượng và chất lượng chiếu sáng đô thị từ ngày 18-1 đến hết Tết Nguyên Đán Tân Sửu; tăng cường giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trên toàn Thành phố, đặc biệt là thời điểm từ 20-1 đến khi kết thúc Đại hội.

Các cấp cơ sở xây dựng, triển khai kế hoạch trang trí, tuyên truyền chào mừng Đại hội, huy động các cơ quan, đơn vị, trường học... tham gia tuyên truyền cổ động trực quan bảo đảm đồng bộ, rực rỡ và ấn tượng từ các tuyến đường trung tâm tới khu dân cư. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên rà soát, thay mới cờ, pa nô, khẩu hiệu..., bảo đảm sắc màu tươi mới, trang trọng; vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 15-1 đến hết ngày 14-2, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, phát huy hiệu quả tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu.

PV: Để bảo đảm hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp Nhân dân, những ngày tới, công tác này cần được tiếp tục thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Chử Xuân Dũng:  Đây là đợt tuyên truyền, cổ động quan trọng, vừa chào mừng Đại hội XIII của Đảng, vừa kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và đón mừng Xuân Tân Sửu 2021. Trong những ngày tới, các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố cần tiếp tục rà soát, tăng cường, bổ sung tuyên truyền, cổ động trên các tuyến phố chính, các địa điểm trung tâm, cửa ô, cửa ngõ Thủ đô, các cung đường hướng tới khu vực tổ chức Đại hội và đặc biệt là khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (nơi diễn ra Đại hội). Điều này góp phần tô điểm khắp mọi nẻo đường Thành phố bằng sắc màu nổi bật, rực rỡ của cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong những ngày hội lớn của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: TH) 

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, các quận, huyện, thị xã nỗ lực thực hiện thật tốt công việc bằng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tình cảm với Đảng, với Thủ đô và đất nước. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, có giải pháp khắc phục, bổ sung, bảo đảm diện mạo Thủ đô trước, trong và sau Đại hội luôn rạng rỡ khí thế, tràn đầy sắc xuân. Trước mắt, tiếp tục tăng cường pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, trưng dụng bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Lưu ý sự chuyển tiếp giữa các tuyến phố trong việc trang trí cũng như phát huy hiệu quả tuyên truyền, cổ động cả ngày và đêm... Qua đó, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ  đô đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng. Thể hiện sự chào đón của Hà Nội đối với các đại biểu trên cả nước cũng như để đại biểu nhìn nhận Hà Nội đã thực hiện rất chu đáo công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội, tương xứng với vai trò, vị thế Thủ đô.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực