Tập trung bàn giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế

Thứ năm, 14/10/2021 14:50
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu cần phân tích rõ nguyên nhân, thách thức đang đặt ra, kể cả các hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đặc biệt, quan trọng nhất là bàn giải pháp khả thi để huy động các nguồn vốn, phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Sáng 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 9 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

Về phía TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tới 2 điểm cầu Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu (quận 3). Tại hội nghị, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh từng bước được kiểm soát tốt. Nhất là, sau thời gian triển khai Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, đến hôm nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã kiểm tra, đánh giá các địa phương trên toàn Thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch.

Hội nghị lần này cũng là dịp để kiểm điểm, đánh giá, nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI trong bối cảnh tác động sâu sắc, trực tiếp toàn diện của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực cho thấy dịch bệnh hiện đang được dần kiểm soát tốt trên địa bàn, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, Thành phố cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn để thực hiện nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Tại Hội nghị lần này, theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghị tập trung thảo luận và làm rõ 4 nội dung trọng tâm trong chương trình công tác năm 2021 đã đề ra. Đó là tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới; cùng một số nội dung báo cáo khác trình hội nghị theo quy định.

Về các nội dung cụ thể, đồng chí cho biết, trong thời gian qua, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các lĩnh vực, nhiều chỉ số kinh tế bị giảm sâu.  9 tháng đầu năm 2021 chỉ có một số chỉ tiêu đạt khá. Trong đó, tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 271.630 tỷ đồng (hơn 74% dự toán). Trong đó, thu nội địa đạt 71%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 80% (tăng so với cùng kỳ).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu cần phân tích rõ nguyên nhân, thách thức đang đặt ra, kể cả các hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đặc biệt, quan trọng nhất là bàn giải pháp khả thi để huy động các nguồn vốn, phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

leftcenterrightdel
 Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: Việt Dũng)

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhận xét, trong đợt bùng phát dịch lần 4, TP Hồ Chí Minh đã gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần phục vụ tối đa, cùng với Nhân dân vượt qua dịch; đã huy động và phát huy mạnh mẽ khối đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội.

“Trong ứng phó với đại dịch chưa từng có tiền lệ này, chúng ta càng thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của từng cán bộ từ thành phố tới cơ sở. Đồng thời, cũng nhận thấy rất rõ những hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường chưa thể thấy được”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Từ đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu nghiên cứu sâu, đánh giá sát, tập trung thảo luận và tìm những giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong thời gian tới.

Về báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Đồng chí yêu cầu đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nhân, nhất là trong công tác phòng, chống dịch. Các đại biểu cũng đánh giá tác động của đại dịch để bàn giải pháp, cơ chế, giúp đồng hành cùng doanh nhân vượt qua khó khăn.

Chia sẻ tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết trong buổi giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Thành phố đã đạt được; đồng thời chỉ ra những điểm cần tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Đặc biệt, Chủ tịch nước chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng đối với Thành phố ở giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

"Sắp tới đây chúng ta sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 đợt 4 tại TP Hồ Chí Minh. Do vậy, ngoài những vấn đề hội nghị đưa ra, tôi đề nghị đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề có liên quan đến dịch bệnh COVID-19", đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hòa Bình đã báo cáo dự thảo Tờ trình về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của Thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, Thành phố sẽ triển khai theo 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Thành phố tiếp tục đổi mới phương thức, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 thông qua các chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp trên từng lĩnh vực.

Cùng với đó, Thành phố sẽ triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả. TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai mở cửa từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế. Chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với từng giai đoạn, diễn biến của dịch bệnh. Tập trung triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; phấn đấu đạt trên 90% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực