Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ bền vững giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba

Thứ hai, 17/10/2016 21:51
(ĐCSVN) – Ngày 17/10, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tiếp đoàn đại biểu thanh niên Cu-ba do Bí thư thứ hai Trung ương Đoàn TNCS Cuba Ronald Hidalgo dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao quà lưu niệm
 cho Bí thư thứ hai Trung ương Đoàn TNCS Cuba Ronald Hidalgo - Ảnh: Minh Châu

Thời gian qua, mối quan hệ giữa thanh niên hai nước Việt Nam – Cuba nói chung và Đoàn TNCS hai nước nói riêng phát triển ngày một tốt đẹp, đóng góp vào mối quan hệ đặc biệt của hai nước. Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Cuba lần này là cơ hội để các thành viên tìm hiểu và thắt chặt hơn mối quan hệ bền vững giữa thanh niên Cuba và Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư thứ hai Trung ương Đoàn TNCS Cuba Ronald Hidalgo đều khẳng định, tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Trước tình hình thế giới có nhiều biến động, tổ chức Đoàn sẽ đóng vai trò hạt nhân, tập hợp và định hướng đoàn viên, thanh niên hai nước. Đoàn Thanh niên Việt Nam và Cuba sẽ luôn gắn bó, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn thế giới, cũng như luôn đấu tranh vì quyền lợi và sự phát triển chung của thanh niên./.

 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực