Thêm nhiều tấm lòng ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ hai, 26/10/2020 21:28
(ĐCSVN) –Từ khi xảy ra mưa lũ ở miền Trung đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận gần 50 tỷ đồng; các địa phương huy động được hơn 100 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn, bởi mưa lũ miền Trung xảy ra đúng thời điểm MTTQ Việt Nam phát động tháng cao điểm vì người nghèo…
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Cộng đồng Thể thao Điện tử PUBGMobile Việt Nam 

Ngày 26/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ Cộng đồng Thể thao Điện tử PUBG Mobile Việt Nam số tiền 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH ToTo Việt Nam số tiền 400 triệu đồng; Học viện Chính trị Công an Nhân dân số tiền 50,5 triệu đồng; Công ty Cổ phần xây dựng CBHI số tiền 50 triệu đồng; Công đoàn Công ty Nagatsu Việt Nam số tiền 5,3 triệu đồng; Công ty TNHH FCC Việt Nam số tiền 50,4 triệu đồng.

Trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị đối với nhân dân miền Trung, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thời gian qua, nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Những hành động này chính là thể hiện tinh thần “thương người như thể thương thân”, “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam nhằm giúp đồng bào khắc phục khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra.

"Từ khi xảy ra mưa lũ ở miền Trung đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận gần 50 tỷ; các địa phương huy động được hơn 100 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn, bởi mưa lũ miền Trung xảy ra đúng thời điểm MTTQ Việt Nam phát động tháng cao điểm vì người nghèo. Vì vậy chúng tôi vừa vận động hỗ trợ người nghèo cả nước, vừa vận động hỗ trợ nhân dân miền Trung", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thông tin.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH ToTo Việt Nam, Công ty TNHH FCC Việt Nam và Công đoàn Công ty TNHH Nagatsu Việt Nam 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Cứu trợ Trung ương sẽ là cầu nối để phần bổ số tiền ủng hộ một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất tới các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Với chủ trương vận động đến đâu sẽ tiến hành phân bổ đến đó, từ việc thống kê của hệ thống Mặt trận các cấp, Ban Cứu trợ Trung ương trước mắt sẽ hỗ trợ các gia đình bị sập nhà, bị hỏng nhà để bà con kịp sửa sang, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, sẽ hỗ trợ sinh kế để bà con mua thêm vật tư, cây giống; hỗ trợ sửa sang trường học, phục vụ việc mua trang thiết bị để các em học sinh sớm quay trở lại trường học...

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, những tình cảm, truyền thống đoàn kết chia sẻ với nhân dân các vùng khó khăn sẽ tiếp tục được cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trên cả nước tiếp tục phát huy, lan tỏa và nhân rộng để đồng bào vùng lũ sẽ có thêm nguồn lực sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Tin, ảnh: Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực