Thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

Thứ sáu, 15/12/2023 21:56
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết phục đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất sáng tạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, MTTQ Việt Nam.
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu khai Hội nghị. 

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì Hội nghị.

Các phong trào thi đua góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, năm 2023, các thành viên trong Cụm tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các thành viên Cụm đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQ và địa phương; Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; các phong trào “Thi đua phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, “Triệu tấm lòng yêu thương- Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Tiêu biểu hưởng ứng chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ 50 căn nhà với trị giá 2,5 tỷ đồng; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã ban hành kế hoạch vận động cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng 30 nhà đại đoàn kết, trị giá 1,5 tỷ đồng; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng ký ủng hộ 70 căn nhà trị giá 3,5 tỷ đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị đã đăng ký ủng hộ số tiền gần 4,4 tỷ đồng...

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống của công nhân, lao động, giúp đỡ công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Quý Mão 2023, đã có hơn 8,6 triệu lượt đoàn viên được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng kinh phí hơn 6.110 tỷ đồng; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ gần 70 nghìn quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền gần 63 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2.945 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo, nhà cho người nghèo biên giới, nhà đại đoàn kết vùng tôn giáo, trị giá 268 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị. 

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, sự kiện Trại hè “Hoa hướng dương” dành cho trẻ mồ côi năm 2023 đã trở thành hoạt động của cả hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng, giá trị nhân văn. Tính đến nay, các cấp Hội và hội viên, phụ nữ cả nước đã vận động được trên 173 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho hơn 27 nghìn trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19...

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Khuất Việt Dũng khẳng định, thông qua các đợt thi đua, đã tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổng định chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức trong cụm đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về những kết quả công tác nổi bật năm 2023, đồng thời chia sẻ về những kết quả, cách làm hiệu quả triển khai các phong trào thi đua trong thời gian qua. Trên cở sở phân tích những khó khăn, hạn chế và một số tồn tại, đại diện các tổ chức trong cụm đã kiến nghị, đề xuất và đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong năm 2024.

Trong đó, Cụm thi đua sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6, 7, 8 khóa XIII và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nâng cao chất lượng triển khai các phong trào thi đua, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, khen đột xuất. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực…

Lựa chọn 1 đến 2 nội dung cụ thể để phát động phong trào thi đua

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gợi mở một số định hướng trong phong trào thi đua và đề nghị các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết phục đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, MTTQ Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, các đơn vị cần tập trung lựa chọn 1 đến 2 nội dung cụ thể để phát động phong trào thi đua chung trong toàn Cụm thi đua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, mới đây Ban Bí thư đã giao MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh và các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt, tri ân, tặng quà cho toàn bộ chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến và những người phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ còn sống. “Đây là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã đóng góp, hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp hưởng ứng và đồng hành với MTTQ Việt Nam trong sự kiện ý nghĩa này.

Đại diện các tổ chức trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Nhấn mạnh Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua tích cực hưởng ứng trong các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua gồm: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ký kết giao ước thi đua năm 2024; thống nhất khen thưởng 04 đơn vị năm 2023 và chọn Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024./.

 

tin, ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực