Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi của Nhật BảnMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Khẩn trương sửa Nghị định 150 làm căn cứ sắp xếp các phòng chuyên môn cấp xãMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao LàoMới Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13Mới Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo việc khởi công, khánh thành 234 công trình, dự ánMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dânMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hộiMới Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớnMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà NộiMới Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹnMới Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt NamMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh Kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Thư ủy nhiệm Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thi đua nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

(ĐCSVN) - Chiều nay, 27/10, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 -2025. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước trong Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương diễn ra sôi nổi, thiết thực, toàn diện, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Công tác khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, khen thưởng theo thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó góp phần lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, xây dựng văn hóa thi đua trong toàn Cơ quan.

Dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng, tiến độ cao, nhưng cán bộ, công chức, người lao động đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành và nhiều nhiệm vụ vượt mức kế hoạch. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với nhiều dấu ấn nổi bật như: Chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 quy định, quy trình, kết luận và văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, là cơ sở quan trọng để triển khai đồng bộ, thống nhất công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ Trung ương tới cơ sở; chủ động thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị vào cuộc tích cực, quyết liệt, phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm…

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 172 tổ chức đảng. Đặc biệt, năm 2025, lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã triển khai cùng lúc 19 đoàn kiểm tra đối với 69 cấp ủy đảng trực thuộc trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 04 chuyên đề trọng tâm, các chủ trương lớn của Đảng ngay từ khi mới ban hành. Đây là Chương trình kiểm tra với quy mô lớn, phạm vi rộng trong toàn quốc, khối lượng cộng việc lớn, chưa có tiền lệ và thời gian hoàn thành gấp, nhưng đã được triển khai thực hiện quyết liệt và hoàn thành trong tháng 3/2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, UBKT Trung ương thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 78 tổ chức đảng và 29 đảng viên (tăng 123% tổ chức và giảm 29% đảng viên so với nhiệm kỳ XII); giám sát chuyên đề đối với 50 tổ chức đảng và 98 đảng viên (giảm 54% tổ chức đảng và 34% đảng viên so với nhiệm kỳ XII); kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; ... Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên và có bước đột phá trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở những điểm “nóng”, địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận đặc biệt quan tâm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì cho 8 đồng chí có thành tích xuất sắc.

UBKT Trung ương đã kiểm tra, kết luận nhiều vụ việc nổi cộm (nhất là các vụ việc liên quan đến các lĩnh vực có chuyên môn sâu, khép kín...), thể hiện rõ tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phương châm công tác, phương pháp làm việc tiếp tục được đổi mới, ngày càng chủ động và hiệu quả hơn, trong đó đã chuyển trọng tâm từ “kiểm tra, xử lý” sang giám sát thường xuyên ngay từ đầu để phòng ngừa từ xa, từ sớm với phạm vi mở rộng, xuyên suốt, toàn diện các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Cơ quan Ủy ban và nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban, Thủ trưởng Cơ quan ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những thành tích rất đáng tự hào mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã có tác dụng rất lớn trong cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao uy tín, vị thế của Ngành Kiểm tra, của Ủy ban và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đó cũng là động lực tinh thần cổ vũ toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan tiếp tục thi đua, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhấn mạnh, giai đoạn 2025-2030 đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trước nhiều thời cơ, vận hội lớn, song cũng đầy khó khăn, thách thức, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng được tiếp tục tăng cường, củng cố, yêu cầu công tác giám sát kỷ luật Đảng ngày càng cao, toàn diện và sâu hơn.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực trao Huân chương lao động hạng Nhì, Ba cho các đồng chí có thành tích xuất sắc.

Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước của cơ quan cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; coi thi đua vừa là động lực tinh thần, vừa là phương thức nâng cao hiệu quả công tác, tạo động lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo -  Phát triển”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, trong đó nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan phát động. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động; thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng về phát triển đất nước trong thời gian gần đây. Bảo đảm toàn diện, kịp thời, khách quan, đúng nguyên tắc, có tính dự báo, tính khả thi và hiệu quả cao; góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

“Mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan, nhất là người đứng đầu cần nhận thức và xác định mình là hạt nhân tiêu biểu, thi đua đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, từ đó tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng Cơ quan đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động, tạo động lực để yên tâm công tác, gắn bó, sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự nghiệp chung” – đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với việc thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua, khen thưởng gắn với tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm mọi hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tiến hành công tâm, khách quan, kịp thời, đúng quy định.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 4 Huân chương lao động hạng Nhất; 6 Huân chương lao động hạng Nhì và 1 Huân chương lao động hạng Ba cho các cá nhân. Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ trưởng cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương./.


Hiền Hòa
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều