Thừa Thiên Huế: Tập trung xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

Thứ ba, 04/10/2022 11:59
(ĐCSVN) - Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn Thừa Thiên Huế tập trung xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; ý chí lập thân, lập nghiệp...

Sáng 4/10, tại Thừa Thiên Huế, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ hai với sự tham dự của 242 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 81.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn (bên phải) tặng cờ  thi đua do Chính phủ tặng cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng, tiên phong, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hoá các chủ trương công tác, đưa các phong trào đến với đoàn viên thanh niên bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, có sức thuyết phục cao, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn tập trung xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chúc mừng và biểu dương những thành tích tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên; thường xuyên quan tâm giáo dục, đào tạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phan Ngọc Thọ cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ quý báu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong những năm qua và mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để tuổi trẻ Thừa Thiên Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ không ngừng tiến bộ, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại  Đại hội lần này, ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, xác định rõ phương hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong đó, một số vấn đề cần quan tâm triển khai trong nhiệm kỳ tới như: Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên và triển khai linh hoạt công tác giáo dục niềm tin cách mạng, truyền thống văn hóa địa phương; Đóng góp, tham gia thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Bộ chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực