Thừa Thiên Huế: Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thứ ba, 19/05/2020 21:06
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V – năm 2020.

Theo đó, 22 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương lần này thực sự là những hạt giống quý, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua làm theo lời Bác của tuổi trẻ toàn tỉnh.

leftcenterrightdel

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã cụ thể hóa hoạt động làm theo lời Bác bằng những công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị thông qua nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng trong toàn Đoàn, tiêu biểu như: “5 điều Bác Hồ dạy thanh niên”; “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Nhớ về Bác lòng ta sáng hơn”; “Nhật ký làm theo lời Bác”; hội trại “Tự hào thế hệ Hồ Chí Minh”; phong trào “Hết việc không hết giờ”; tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”; “Câu chuyện dưới cờ”; mô hình “Vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác”, “Thùng tiết kiệm làm theo lời Bác”, xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác”, “Mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…

 Cùng với đó, các cấp đoàn cơ sở đã thực hiện việc làm mới và tu sửa hơn 221km đường giao thông nông thôn, kéo mới và tu sửa 251,2km đường dây điện thực hiện chương trình “Ánh sáng nông thôn mới”; xây dựng 114 nhà Nhân ái; tổ chức 2.020 đợt ra quân vệ sinh môi trường; 119 đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 50.202 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; 129 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc cho gần 33.000 bà con nhân dân; … những hoạt động này đã làm chuyển biến nhận thức trong đoàn viên, đội viên, hội viên thanh niên giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ mới./.

Tin, ảnh: Đắc Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực