Thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp

Thứ tư, 18/05/2022 15:28
(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Ngày 17/5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên. 

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên báo cáo kết quả hoạt động nổi bật của ngành Tuyên giáo và các cơ quan báo chí của tỉnh thời gian qua. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên đã chủ động, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt; hoạt động báo chí - xuất bản toàn diện, bảo đảm tính tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, đáp ứng nhu cầu của công chúng; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm…

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết: Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cơ quan báo chí của tỉnh có nhiều năng động, sáng tạo, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều mô hình hoạt động như: sinh hoạt chính trị, sinh hoạt dưới cờ, “đường cờ Tổ quốc”, “sắc cờ quê hương”… góp phần ổn định tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng, phấn khởi về sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên thời gian qua; trong đó có sự đóng góp rất lớn về hoạt động tư tưởng của ngành Tuyên giáo. Tự hào về Phú Yên, vùng đất lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống cách mạng; mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng đã vươn lên mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhấn mạnh công tác tư tưởng là mặt trận hàng đầu, có yếu tố quyết định trong bối cảnh hiện nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo kiên định, trung thành, trong sáng, trung thực, tâm huyết, trách nhiệm, tình thương; góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Tin, ảnh: Võ Lum

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực