Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát quyền lực

Thứ tư, 10/01/2024 16:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh kết quả lớn mà chưa nhiệm kỳ nào làm được của ngành Nội chính Đảng, đó là tham mưu ban hành 3 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo

Đó là phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng 10/1 tại Hà Nội. Hội nghị do Ban Nội chính Trung ương tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu trên cả nước.

Cùng dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đại diện bộ, ban, ngành Trung ương trong khối nội chính; các đồng chí Bí thư tỉnh, thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; các Trưởng Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy; cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính Trung ương và hơn 1.200 cán bộ, công chức ban nội chính tỉnh, thành ủy dự cầu truyền hình trực tuyến tại 63 tỉnh, thành ủy trên cả nước. 

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết, năm 2023, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 07 Đề án lớn về nội chính, PCTNTC và CCTP. Nhất là đã nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xây dựng hơn 100 báo cáo, đề xuất Bộ chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo những chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các Ban nội chính tỉnh uỷ, thành ủy đã tham mưu cấp uỷ xây dựng, ban hành 2.758 văn bản để cụ thể hoá, thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Làm tốt công tác này, là các ban nội chính: Hà Nội, Sơn La, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,… Bên cạnh đó, toàn Ngành đã tích cực nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến có chất lượng đối với 2.018 đề án, văn bản quan trọng về nội chính, PCTNTC và CCTP; quan tâm công tác thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ, đảm bảo khách quan, thận trọng và kịp thời

Các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra cùng cấp thực hiện 216 cuộc kiểm tra, giám sát và trực tiếp triển khai 312 cuộc kiểm tra, giát sát, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm về tham nhũng, tiêu cực; tham mưu rà soát 7.527 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; ban hành 6.132 văn bản hướng dẫn, đôn đốc về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp…

Đáng chú ý, giai đoạn 2021- 2023, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phát hiện, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 580 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự; 780 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 252 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực do các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy tự phát hiện.

Theo đánh giá của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tuy mới được thành lập nhưng đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Năm 2023, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương; đã đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo; các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng (tăng gần 2 lần so với năm 2022)…

Đặc biệt, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo xử lý; nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2023, toàn Ngành đã tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực; về công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; sâu sát, cụ thể và quyết liệt hơn trong tham mưu đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, cũng như về chủ trương, định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vừa đảm bảo nghiêm minh, những cũng nhân văn, thuyết phục, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, được dư luận đồng tình cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ngành Nội Chính và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trong năm vừa qua. Sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 1 năm thành lập; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình làm việc, đưa hoạt động của các Ban chỉ đạo đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Phân tích những chuyển biến rõ nét, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong số liệu báo cáo cho thấy trong năm 2023, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, tăng gần 2 lần so với năm 2022, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Nhiều vụ án lớn kéo dài nhiều năm đã được khẩn trương xem xét, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng đánh giá cao sự chủ động của Ban Nội chính Trung ương trong công tác tham mưu các chủ trương, chính sách lớn mang tính chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương 18 đề án lớn, không chỉ dừng lại ở công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà còn tham mưu chủ trương, giải pháp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới, cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế chỉ đạo phối hợp để phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng, cơ chế phân hóa xử lý hình sự một số vụ án, vụ việc lớn dư luận xã hội quan tâm, vừa nghiêm minh, vừa nhân văn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh kết quả lớn mà chưa nhiệm kỳ nào làm được của ngành Nội chính Đảng, đó là tham mưu ban hành 3 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đồng chí cũng cho biết, tới đây, sẽ chuẩn bị ban hành tiếp 2 quy định nữa sẽ hợp lại thành một hệ thống kiểm soát quyền lực, góp phần hoàn thiện việc thực hiện nguyên tắc về tổ chức bộ máy nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá, ngành Nội chính Đảng luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời nhiều vấn đề sát với thực tiễn, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng, theo dõi, đôn đốc việc triển khai chương trình công tác của Ban chỉ đạo các cấp; đề xuất giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đáng ghi nhận là việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nơi có những vấn đề nổi cộm bức xúc.

Nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng và các Ban chỉ đạo cấp tỉnh cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, vướng mắc đã nêu, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, kết quả đạt được cũng chưa đồng bộ, chất lượng, hiệu quả ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Có nơi chưa quyết tâm cao, có nơi còn giữ thái độ dè dặt, e ngại, sợ đụng chạm, sợ ảnh hưởng đến thành tích. Một số địa bàn còn để xảy ra vụ việc lớn, hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, dư luận bức xúc.

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh, thành ủy và Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, phân tích đầy đủ nguyên nhân vi phạm trong nhiệm kỳ để có giải pháp khắc phục tốt hơn; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật ở những lĩnh vực vi phạm phổ biến thời gian qua; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định, quy chế của Đảng trong công tác nội chính, PCTNTC; hết sức chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu, nói phải đi đôi với làm, nhất là người đứng đầu, cán bộ quản lý.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương yêu cầu toàn Ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị. Trong đó, khẩn trương tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của hai Ban Chỉ đạo cả ở Trung ương và địa phương; Quan tâm chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC và các quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; Tăng cường phối hợp, tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; nhất là tham mưu, chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến công ty Việt Á, AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong khối nội chính, tham mưu kịp thời cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự, không để hình thành các “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu bế mạc Hội nghị

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác của ngành Nội chính Đảng nói riêng và các cơ quan nội chính nói chung luôn luôn là những vấn đề khó, nhạy cảm vì đụng chạm đến sinh mệnh chính trị của con người, liên quan chặt chẽ đến sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng cần phải bản lĩnh, liêm chính, có trái tim “nóng” và cái đầu “lạnh”; thận trọng, khách quan, công tâm; luôn cầu thị, khiêm tốn, học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan nội chính chặt chẽ; kiên quyết, kiên trì, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân ngành Nội chính Đảng sau 03 năm thực hiện phong trào thi đua Chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn” giai đoạn 2020 - 2023, Ban Nội chính Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc. Trưởng Ban Nội chính Trung ương quyết định tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 18 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác./.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực