Toả sáng nhiều cách làm hay

Thứ bảy, 27/06/2020 10:08
(ĐCSVN) - Ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, gương cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tạo động lực đưa TP.Thuận An ngày càng phát triển bền vững.

 

leftcenterrightdel
Hội CCB  phường An Phú chung tay bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội cựu chiến binh (CCB) phường An Phú đã tổ chức quán triệt, học tập sâu rộng trong các chi hội và đội ngũ cán bộ, hội viên. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, triển khai có hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên.

Các CCB trên địa bàn phường An Phú luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu đẹp. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB phường đã duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từng chiến đấu tại chiến trường ác liệt tại tỉnh Quảng Trị, là thương binh 2/4, nhưng hàng ngày ông Lê Xuân Du, 71 tuổi, 53 tuổi Đảng, hội viên CCB khu phố 4, phường An Phú vẫn miệt mài đọc những mẩu chuyện về Bác. Chiến tranh đã đi qua, nhưng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước vẫn còn mãi trong ông. Hàng ngày, ông luôn thấm nhuần lời dạy của Bác để sống và cống hiến cho quê hương đất nước. Phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thể hiện rõ hơn trong cuộc sống đời thường của ông, đó chính là tinh thần vì cộng đồng, xã hội, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Mới đây, ông đứng ra vận động 8 chủ trọ giảm giá với 100 phòng trọ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các chi Hội CCB khu phố thường xuyên vận động hội viên và nhân dân tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường tự quản về trật tự ATGT và bảo vệ môi trường do CCB đảm nhận; phối hợp cùng các ngành đoàn thể tổ chức dọn vệ sinh bia truyền thống, bia ghi danh liệt sĩ và các tuyến đường giao thông trong các dịp lễ, tết. Ông Bùi Văn Tắc, Chi hội phó CCB khu phố, tổ phó tổ nhân dân tự quản, đồng thời là Chủ nhiệm CLB nhà trọ khu phố 3, phường An Phú cho biết, toàn chi hội khu phố 3 luôn học tập theo Bác mỗi ngày, thực hiện theo Bác bằng nhiều việc làm có ích cho xã hội, sống gương mẫu và để lại hình ảnh đẹp trong mắt người dân.

Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội CCB phường An Phú cho biết, năm 2020, Hội tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần tự giác, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phường, hoạt động của Hội CCB các cấp như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đăng ký thực hiện gia đình văn hóa đạt 100%.

Để cụ thể hóa việc học tập làm theo lời Bác, Hội CCB phường đã vận động hội viên tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu phố. Đến nay, toàn phường hội có 47 hội viên đảm nhận làm tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và tổ nhân dân tự quản ở khu phố. Hội viên CCB phường cùng với lực lượng Công an, MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Mỗi hội viên CCB, Cựu quân nhân vận động nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm. Qua các mô hình hoạt động trên, hội viên CCB đã phát hiện và cung cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an kịp thời nắm bắt, triệt phá và xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Hội vận động 200 hội viên tham gia vào tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu phố và địa bàn khu dân cư; vận động 100% hộ gia đình hội viên trang bị thùng rác và bỏ rác đúng nơi quy định góp phần làm cho đô thị thêm sạch, đẹp, văn minh. Trong đợt cả nước phát động phong trào chung tay phòng, chống dịch COVID-19, hội đã vận động 114 cơ sở trọ giảm tiền phòng trọ từ 300.000 đến 400.000 đồng cho công nhân, người ở trọ có hoàn cảnh khó khăn; vận động trao tặng 1 tấn gạo cho những hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 1B; vận động con CCB, CCB ủng hộ trên 70 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Hội CCB phường còn xây dựng mối quan hệ đoàn kết lẫn nhau trong hội viên, thông qua những việc làm thiết thực như tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên ốm đau, bệnh tật; xây dựng quỹ tương trợ giúp hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; vận động hội viên khá giúp hội viên khó bằng tiền mặt không tính lãi… Nhờ đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB ngày càng thêm đoàn kết, thương yêu san sẻ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn. Mỗi cán bộ, hội viên CCB luôn phấn đấu là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng, góp sức xây dựng quê hương Thuận An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Được biết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và có hiệu quả thiết thực, trong nhiều cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng), Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An luôn chỉ đạo cấp ủy Đảng xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Vì vậy, trong cả nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp Đảng trực thuộc Đảng bộ TP.Thuận An đã nghiêm túc thực hiện.

Tại UBND Thuận An, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước, hàng năm, UBND TP đã xây dựng kế hoạch đổi mới lề lối làm việc, gắn với thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, UBND TP.Thuận An đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “nhận hồ sơ và trả kết quả” đúng quy trình, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, lãnh đạo, UBND TP thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân./.

Bài và ảnh: Minh Phúc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực