TP Hồ Chí Minh: Công tác dân vận góp phần ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế

Thứ bảy, 27/11/2021 20:21
(ĐCSVN) – Trong thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã luôn chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động Nhân dân. Đồng thời, đề xuất nhiều chủ trương, phát huy các nguồn lực trong dân để góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 27/11, Ban dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021) và 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh (27/11/1981 – 27/11/2021); trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; tuyên dương, tôn vinh những điển hình “Dân vận khéo” năm 2021.

Phát biểu ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng trong đó có công tác dân vận TP Hồ Chí Minh những năm qua, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định, 40 năm xây dựng và hoạt động, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động Nhân dân. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách, phát huy các nguồn lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; định hướng cụ thể để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng cơ chế phối hợp để thực hiện công tác dân vận.

Báo cáo của Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng nêu một số hoạt động nổi bật của Ban Dân vận Thành ủy đó là tham mưu cho Thành ủy cụ thể hóa “quyền làm chủ của Nhân dân”, bằng đề án “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tham mưu việc tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân… Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào chung của ngành Dân vận cả nước.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn Thành phố, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ, đã khơi dậy, động viên mọi tiềm lực vật chất và tinh thần trong xã hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh: “Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, cán bộ dân vận, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cùng với lực lượng tuyến đầu luôn bám sát địa bàn, sát cánh cùng cơ sở, tham gia và tổ chức nhiều mô hình, cách làm hay, động viên, chia sẻ kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thắm đậm tình người góp phần quan trọng giúp Thành phố từng bước kiểm soát được dịch bệnh”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã luôn chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động Nhân dân. Từ thực tiễn tình hình Nhân dân đề xuất nhiều chủ trương, phát huy các nguồn lực trong dân để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh và giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Nhất là khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, xông pha nơi tuyến đầu, vùng tâm dịch; làm đầu mối phối hợp trong công tác vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, lực lượng tuyến đầu, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Đã có 1.082 mô hình, giải pháp, cách làm hay được xây dựng, thực hiện, tập hợp được nhiều thành phần xã hội cùng tham gia hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch, bệnh, chăm lo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận Thành phố đã vận động sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện hỗ trợ túi thuốc nghĩa tình, vật tự y tế, quần áo bảo hộ, trang thiết bị y tế, lực lượng tình nguyện viên, các trạm y tế lưu động; hỗ trợ người dân...

 Các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các đại biểu chúc mừng điển hình dân vận khéo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ những thành tích đạt được, năm 2021, hệ thống dân vận Thành phố đã bình chọn, đề nghị tuyên dương 12.983 tập thể, cá nhân, gia đình Dân vận khéo.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân được tuyên dương. Đồng thời tri ân sự hy sinh của đội ngũ dân vận thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong các gương được tuyên dương tiếp tục đóng góp nhiều hơn, cùng với đội ngũ cán bộ dân vận sẽ là những viên gạch để xây nhịp cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến với Nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao kỹ năng công tác, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Trong dịp này, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND TP Hồ Chí Minh; 60 cán bộ dân vận được Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; 198 tập thể, cá nhân được UBND TP Hồ Chí Minh tuyên dương “Dân vận khéo”.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực