TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021

Thứ sáu, 26/11/2021 21:33
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021), 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh (27/11/1981 - 27/11/2021), nhiều địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”.

Ngày 26/11, Thành ủy Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021 qua hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu.

Trong năm 2021, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị có sự chuyển biến trong nhận thức, hành động; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phong trào dân vận khéo trên địa bàn được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo công tác an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chủ đề  “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị 19 về bảo vệ môi trường và Chỉ thị 23 về đảm bảo trật tự xây dựng. Từ thành phố đến cơ sở đã có 1.084 công trình Dân vận khéo được đăng ký thực hiện; có 106 tập thể, 89 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố Thủ Đức; 7 tập thể, 7 cá nhân được TP Hồ Chí Minh biểu dương, khen thưởng. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, TP Thủ Đức đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với các mô hình tiêu biểu như: phong trào “Thủ Đức nghĩa tình - vì dân phục vụ”, “Bếp ăn nghĩa tình”, mô hình tự quản, lấy sức dân để “bảo vệ vùng xanh - vùng an toàn”, “Nhà ăn hạnh phúc”, “Siêu thị 0 đồng”, tổ COVID cộng đồng, tổ phản ứng nhanh COVID, “Đi chợ giúp dân”, đội hình tình nguyện “ATM oxy”…

Trao giấy khen cho các tập thể điển hình “Dân vận khéo” cấp TP Thủ Đức năm 2021. (Ảnh: PV)

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức đã phát động 6 nội dung phong trào “Dân vận khéo” năm 2022. Đồng thời, ra mắt và giới thiệu Kỷ yếu điện tử điển hình “Dân vận khéo” năm 2021, được đăng tải trên ứng dụng trực tuyến “Dân vận thành phố Thủ Đức” tại địa chỉ tên miền: danvanthanhphothuduc.vn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức ghi nhận những cống hiến và biểu dương nhưng kết quả đã đạt được của phong trào thi đua dân vận khéo trong năm 2021. Thời gian tới, đồng chí lưu ý các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện các nội dung: Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, đặc biệt những vấn đề bức xúc, khó khăn liên quan đến đời sống, việc làm của những trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, những hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án di dời, giải tỏa, tái định cư; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” của Ban Dân vận Trung ương, chủ đề “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh; chủ trì, phối hợp cùng MTTQVN TP Thủ Đức, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn diện trên các lĩnh vực.

Dịp này, TP Thủ Đức vinh dự có 6 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”. Hội nghị đã tuyên dương 106 tập thể, 89 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp TP Thủ Đức năm 2021; 1 tập thể và 21 cá nhân đạt giải Hội thi “Cán bộ tham mưu tốt - Dân vận khéo”; 16 cá nhân đạt giải Hội thi “Phát huy quyền làm chủ Nhân dân”; 17 cá nhân đạt giải Hội thi “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19”.

* Trước đó, ngày 25/11, Huyện ủy huyện Nhà Bè tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh (27/11/1981 – 27/11/2021) và tuyên dương gương điển hình Dân vận khéo năm 2021.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè Phạm Minh Huấn đã ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ dân vận từ huyện đến cơ sở đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng chí mong muốn, thời gian tới hệ thống dân vận tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác dân vận; thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để đề xuất giải pháp kịp thời.

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè Phạm Minh Huấn trao giấy khen các gương “Dân vận khéo” cấp TP. (Ảnh: Web Thành ủy TP Hồ Chí Minh)

Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng phong trào, các mô hình, cách làm hay kịp thời, phù hợp với cuộc sống bình thường mới cũng như quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là “khéo” vận động Nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các Chương trình trọng tâm của Huyện ủy đề ra.

Dịp này, có 3 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; 2 tập thể và 3 cá nhân vinh dự được tuyên dương gương “Dân vận khéo” cấp Thành phố; 29 tập thể, 45 cá nhân vinh dự được tuyên dương gương “Dân vận khéo” cấp huyện./.

PV (T/H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực