Trao Huy hiệu 85 tuổi Đảng tặng phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Thứ hai, 18/05/2020 22:05
(ĐCSVN) - Chiều 18/5, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Thị Huệ (phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh), Chủ tịch Danh dự Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP, đảng viên Chi bộ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.
 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh NguyễnThiện Nhân trao huy hiệu 85 năm tuổi đảng cho đồng chí Ngô Thị Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vinh dự được đến thăm và trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Ngô Thị Huệ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng đồng chí Ngô Thị Huệ, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những đóng góp của đồng chí Ngô Thị Huệ đối với đất nước, đồng thời nhấn mạnh đồng chí Ngô Thị Huệ mãi là tấm gương cho các thế hệ đảng viên, với phụ nữ TP cũng như của cả nước.

Đồng chí Ngô Thị Huệ vào Đảng năm 1936. Đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa I (năm 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, kỷ niêm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và được gặp các đảng viên cao tuổi Đảng là sự nhắc nhở những thế hệ hôm nay sống xứng đáng với sự hy sinh của đảng viên, cán bộ trong hai cuộc kháng chiến để giành lại độc lập cho Tổ quốc.

Đồng chí Ngô Thị Huệ (tên khai sinh Nguyễn Thị Ngởi), sinh năm 1918 tại Rạch Giá. Năm 1936, đồng chí thoát ly gia đình tham gia cách mạng. Năm 1938 là Huyện ủy viên huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Năm 1939 được điều động về làm Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Cần Thơ. Năm 1940 đồng chí làm Ủy viên liên Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Năm 1941, đồng chí bị địch bắt. Năm 1942, đồng chí bắt được liên lạc với Thành ủy Sài Gòn, nối liên lạc với liên tỉnh ủy Hậu Giang; sau đó bị địch bắt lần 2, kết án tù chung thân, giam tại Khám Catina Sài Gòn. Năm 1945 Nhật đảo chính, nhờ lực lượng tiến bộ vận động, đồng chí được thả về tỉnh Bạc Liêu, tham gia giành chính quyền và năm 1946 là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bạc Liêu. Năm 1948, đồng chí trở về Sài Gòn, là Thường vụ Thành ủy Sài Gòn; năm 1952 công tác tại Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam, Đảng đoàn Phụ nữ Nam bộ và Ban Phụ vận Nam bộ. Năm 1962, đồng chí công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, tham gia Vụ phó rồi Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ miền Nam.

Năm 1979, đồng chí nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác củng cố xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ TP Hồ Chí Minh và công tác phụ nữ Nam bộ. Năm 1994, đồng chí tham gia Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh với các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch danh dự của Hội./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực