Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ bảy, 17/07/2021 09:18
(ĐCSVN) - Chính phủ luôn đồng hành, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền TP Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời tin tưởng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, TP Hồ Chí Minh sẽ sớm chiến thắng dịch COVID-19 và nhanh chóng phục hồi sản xuất trong giai đoạn mới.

Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại lễ trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào chiều 16/7.

Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực trao quyết định về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 5 đồng chí: Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Phong tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các đồng chí tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chúc mừng Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa được phê chuẩn.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách của cả nước (gần 30%). Thành phố cũng là địa phương có truyền thống năng động, sáng tạo, luôn đi đầu đổi mới, tập trung lực lượng sản xuất lớn, cùng với các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tạo ra cực tăng trưởng rất lớn cho đất nước.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, Thành phố cần những giải pháp quyết liệt, ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh để 6 tháng cuối năm 2021, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức tăng trưởng dương và phấn đấu ở mức cao nhất. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và Thành phố phải tiếp tục thực hiện mục tiêu kép. Bên cạnh đó, Thành phố cần tập trung chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, không để thiếu an sinh mà dẫn đến bức xúc cho người dân.

Đề cập đến các vấn đề phát triển Thành phố, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo TP Hồ Chí Minh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là quy hoạch lại Thành phố cho tốt; tập trung thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, chú ý tập trung vào các vấn đề lớn, nhất là cơ sở hạ tầng, trong đó là hạ tầng giao thông; tập trung xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm Tài chính quốc tế đặt tại TP Hồ Chí Minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, nhân lực để thu hút đầu tư nước ngoài.

Với tinh thần TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền TP Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí tin tưởng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, TP Hồ Chí Minh sẽ sớm chiến thắng dịch COVID-19 và nhanh chóng phục hồi sản xuất trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.  Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự tin tưởng tập thể Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành xuất sắc trọng trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là tập trung điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phương án phòng chống dịch COVID-19 với biến chủng mới hết sức nguy hiểm và khó lường.

Đồng thời, xúc tiến thành lập một nhóm chuyên gia tư vấn cho Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, điều hành tốt quản lý thị trường; tăng cường thực hiện có hiệu quả kế hoạch an sinh xã hội;huy động các thành phần kinh tế, củng cố lại chợ, buôn bán thời COVID-19…

Thay mặt các đồng chí vừa được phê chuẩn, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu bày tỏ, nhiệm vụ được trao vừa là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trọng trách nặng nề.

Nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, với bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang chịu sự tác động nặng nề của dịch COVID-19, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ siết chặt tay nhau, cùng với người dân TP Hồ Chí Minh nỗ lực hoàn thành “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế. Trong đó, nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe của Nhân dân Thành phố là nhiệm vụ hàng đầu, là trung tâm của mọi quyết sách. Nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế là đòn bẩy, giúp duy trì, ổn định, không làm đứt gãy, gián đoạn sự phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung.

Trước đó, trong kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X ngày 24/6 vừa qua, HĐND TP Hồ Chí Minh đã bầu đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí: Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan.


V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực