Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Đại sứ Nhật Bản, Singapore và New Zealand

Thứ tư, 14/07/2021 21:13
(ĐCSVN) - Sáng 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam và bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.
Hình ảnh tại buổi tiếp ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam - Nhật Bản, mong muốn mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, tình cảm gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp và vai trò tích cực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nhật Bản. Đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành tặng 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam để phòng, chống đại dịch COVID-19. Đây là món quà quý báu, kịp thời, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình hữu nghị, sự chia sẻ lẫn nhau khi khó khăn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh mong muốn mong muốn mối quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng gắn bó; đề nghị hai bên cùng phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm củng cố hơn nữa nền tảng quan hệ hai nước, hướng đến triển vọng của 50 năm tiếp theo và đưa quan hệ hai nước lên tầng cao mới.

Ông Yamada Takiochân thành cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Anh đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn và những kết quả đạt được của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực. Ông khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hình ảnh tại buổi tiếp ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam.  

Cũng trong sáng ngày 14/7, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam. Đồng chí khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam là coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, khu vực và các đối tác chiến lược trong đó có Singapore; hoan nghênh những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua. Đồng chí mong muốn thắt chặt hơn nữa kết nối chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Singapore; đề nghị Singapore hỗ trợ thúc đẩy hơn nữa đầu tư của Singapore vào Việt Nam trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, cơ khí chính xác, đồ gỗ, chế biến nông thủy sản...Đồng chí khẳng định, chủ trương của Đảng luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam.

Hình ảnh tại buổi tiếp bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. 

Cùng ngày, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - New Zealand đang phát triển ngày càng thực chất và sâu rộng. Đồng chí chúc mừng thành công của New Zealand trong việc kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế; mong muốn New Zealand chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực này. Đồng chí mong muốn hai bên tăng cường hợp tác nhằm giảm các rào cản thương mại hai chiều, mở cửa thị trường đặc biệt với các mặt hàng nông sản; đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ để mở cửa thị trường, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại song phương…/.

Tin, ảnh: Thành Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực