Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7)

Thứ bảy, 15/05/2021 00:00
(ĐCSVN) - Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ​nhấn mạnh: Nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV, đồng chí sẽ không ngừng nghiên cứu, học tập, rèn luyện, đề cao tự phê bình và phê bình, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực kiến thức, giữ vững và phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ...

 

leftcenterrightdel
Các cử tri tại Hội nghị. 

Chiều 14/5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Tây Ninh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

 

Sau khi Ban tổ chức tóm tắt tiểu sử từng ứng cử viên ĐBQH, Hội nghị đã nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu tiếp xúc cử tri tại Sư đoàn 5 - đơn vị có bề dày truyền thống, đạt nhiều thành tích trong xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện thời kỳ đổi mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc.

 

 Đồng chí  Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV, mặc dù đã có kinh nghiệm công tác là đại biểu Quốc hội khóa XIV, song trước yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí sẽ không ngừng nghiên cứu, học tập, rèn luyện, đề cao tự phê bình và phê bình, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực kiến thức, giữ vững và phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí sẽ luôn gương mẫu, trách nhiệm, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng, đổi mới hoạt động của Quốc hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm các nội dung quyết định của Quốc hội đều xuất phát từ ý chí nguyện vọng của nhân dân; xây dựng các luật, bộ luật sát thực. Quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm “gốc”, đồng chí sẽ dành nhiều thời gian toàn tâm, toàn ý, gần gũi, tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri để đề xuất, báo cáo với cấp có thẩm quyền, Quốc hội nhằm giải quyết kịp thời; đồng thời luôn quan tâm theo dõi, phúc đáp kết quả giải quyết các vấn đề, vướng mắc của nhân dân trong quá trình thực hiện, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Tây Ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương Tây Ninh giàu đẹp; xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác, phát triển; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

 

Trên cương vị là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết sẽ quan tâm chỉ đạo không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác tư tưởng văn hóa, giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo, khát vọng vươn lên của nhân dân; sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao đời sống nhân dân; góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.  

 

Thay mặt các đại biểu ứng cử phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ cảm ơn cử tri đã đề xuất nhiều vấn đề, nội dung quan tâm về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh... của địa phương; đồng thời cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến tâm huyết của cử tri và sẽ đề xuất, báo cáo với cấp có thẩm quyền sớm giải quyết, thực hiện tốt các vấn đề cử tri quan tâm.

 

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 5 và tượng đài Sư đoàn 5. Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 5.000 khẩu trang y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho Sư đoàn 5.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Phú (huyện Tân Biên) 

 

Trước đó, nhân chuyến công tác tại Tây Ninh, chiều 12/5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Phú (huyện Tân Biên).

 

Tại Đồn Biên phòng Tân Phú, Đoàn đã được nghe chỉ huy đồn báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ huy Đồn khẳng định, dù gặp không ít khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ đều an tâm công tác, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

 

Trao quà và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực mà đơn vị đã và đang thực hiện “nhiệm vụ kép” trên biên giới; ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, quản lý đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, lực lượng Biên phòng nói chung, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Phú nói riêng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt việc bảo vệ biên giới trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, góp phần giữ vững trật tự trị an cho hậu phương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Nhà bia kỷ niệm  của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1961-1975.

 

Trước đó, Đoàn đã đến thắp hương, tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Nhà bia kỷ niệm - nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1961-1975 và trồng cây lưu niệm tại đây./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Duy Hiển

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực