Tuyên dương 170 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu Thủ đô

Chủ nhật, 29/11/2020 22:22
(ĐCSVN) - 170 em học sinh được vinh danh, nổi bật nhất là 48 em được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Trong đó, có 01 em đạt giải cấp Quốc tế, 01 em đạt giải cấp Quốc gia; 08 em đạt giải cấp Thành phố trong các kỳ thi văn hoá và thể thao; 15 em đỗ đại học đạt điểm cao và 23 em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
Trao bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các em đạt giải cấp quốc tế, quốc gia, thành phố và học sinh đỗ đại học điểm cao - Ảnh: Bình An

Chiều 29/11, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 170 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm học 2019-2020.

Tại buổi Lễ, Phó trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Phúc Hải cho biết, xác định rõ vai trò, vị trí của công tác giáo dục - đào tạo, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm qua, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô nói chung và vùng dân tộc, miền núi nói riêng ngày càng phát triển. Qua đó, công tác giáo dục trong dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục vùng dân tộc miền núi được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại. Riêng giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hà Nội đã đầu tư trên 560 tỷ đồng cho các trường học thuộc các 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học, thành phố Hà Nội đã chú trọng nâng cao các chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc, miền núi như: Miễn học phí, hỗ trợ học sinh nội trú, phụ cấp giảng dạy; cấp sách giáo khoa, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập và đồ dùng sinh hoạt…

Trong năm học 2019-2020, chất lượng giáo dục ở các cấp học của Thủ đô và kết quả học tập của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã triển khai tốt chủ trương “Tạm dừng đến trường, nhưng không dừng việc học”. Hà Nội đã tiên phong thực hiện việc dạy học từ xa để duy trì nền nếp, chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Trong năm học qua, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng và số lượng. Trong đó, tỷ lệ học sinh học giỏi trên địa bàn Thủ đô nói chung và học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố nói riêng luôn dẫn đầu cả nước.

Ghi nhận những thành tích của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm học 2019-2020, thành phố Hà Nội đã chọn lựa tuyên dương khen thưởng 170 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Trong đó, dân tộc Mường: 94 em, dân tộc Tày: 31 em, dân tộc Nùng: 16 em, dân tộc Dao: 6 em, dân tộc Thái: 6 em, dân tộc Sán Dìu: 5 em, dân tộc Mông: 3 em, dân tộc Cao Lan: 2 em, dân tộc Hán: 2 em và các dân tộc Vân Kiều, Hà Nhì, Bố Y, La Chí, Thổ mỗi dân tộc 1 em.

Trong số 170 em học sinh, 48 em được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có 1 em đạt giải quốc tế, 1 em đạt giải quốc gia, 8 em đạt giải thành phố trong các kỳ thi văn hóa và thể thao; 15 em đỗ đại học đạt điểm cao và 23 em sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn có thành tích học tập xuất sắc năm học 2019-2020...

122 em được Trưởng ban Dân tộc thành phố tặng Giấy khen có 25 em học sinh đạt giải cấp quận, huyện, thị xã trong kỳ thi học sinh giỏi…

Trao bằng khen của UBND thành phố cho các sinh viên Đại học, Cao đẳng có thành tích xuất sắc năm học 2019 - 2020  - Ảnh: Bình An

Tại lễ tuyên dương, chúc mừng những thành tích đạt được các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh nhấn mạnh, những thành tích xuất sắc mà các em đạt được là niềm tự hào của các em, đồng thời cũng là niềm vui của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Chính các em là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa của tuổi trẻ học đường Thủ đô.

Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh mong muốn các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số cần nỗ lực nhiều hơn, xác định sống có lý tưởng, hoài bão, để đạt được thành tích cao hơn nữa. Đồng thời, các em hãy chia sẻ một phần vinh quang hôm nay với cha mẹ, thầy cô, những người góp phần to lớn để các em có kết quả như hôm nay; các em quan tâm giúp đỡ bạn bè, phấn đấu vượt khó để trở thành công dân có ích, góp sức tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước…/.

Bình An - Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực