Tuyên Quang: Khắc phục tình trạng nhiều năm không kết nạp được đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ sáu, 29/01/2010 10:35

Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tuyên Quang, toàn tỉnh có 567 chi bộ (chiếm 33,2% chi bộ) thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến nay không kết nạp được đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên so với dân số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp 3,4% (bình quân 34 đảng viên trên 1.000 dân).

Chi bộ thôn Khuổi Chán - một thôn vùng sâu, vùng xa của xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá có 4 đảng viên, từ năm 2005 đến nay chi bộ chưa kết nạp được đảng viên nào. Đồng chí Ma Ngọc Lường, Bí thư chi bộ thôn giải thích: Hầu hết những thanh niên sau khi rời ghế nhà trường tiếp tục đi học các trường chuyên nghiệp hoặc đi làm ăn xa. Số ít ở nhà làm kinh doanh dịch vụ lại không muốn phấn đấu vào Đảng. Vì vậy, Chi bộ không có nguồn để phát triển đảng viên mới.

Cũng như vậy, Đảng bộ xã Kim Phú- một xã vùng xa của huyện Yên Sơn có 5 chi bộ thôn bản (chi bộ xóm 2, 5, 7, 12, 19) nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Theo đồng chí Dương Đình Ngọ, Bí thư Đảng uỷ xã Kim Phú: Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên tại một số chi bộ là do bí thư chi bộ còn hạn chế về kiến thức công tác Đảng, chưa thực sự nhiệt tình, quan tâm đến phát triển đảng viên mới. Ngoài ra, còn có những thanh niên với tư tưởng thực dụng, cho rằng nếu vào Đảng thì phải có cơ hội thăng tiến về chính trị thì mới đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo khảo sát của đề tài khoa học “Công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Tuyên Quang” của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trong số 240 quần chúng có triển vọng phát triển đảng thuộc 60 thôn bản, có tới 65% số quần chúng được tuyên truyền, hướng dẫn phấn đấu để trở thành đảng viên, nhưng họ lại chưa nhận thức rõ về Đảng. Ngoài ra, đề tài khoa học này cũng xác định nguyên nhân chính tình trạng nhiều chi bộ đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới là do một số cấp uỷ cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về công tác phát triển đảng viên nên chưa chú trọng đến việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên thường xuyên, lâu dài. Một số đoàn thể chính trị ở cơ sở, thôn, bản hoạt động yếu nên chưa tập hợp, thu hút được đoàn viên, hội viên; chất lượng đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng chưa cao. Cùng với đó ở khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, trình độ học vấn của quần chúng thấp, việc vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, đời sống còn gặp nhiều khó khăn cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên.

Trước thực trạng trên và để khắc phục tình trạng chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Tuyên Quang cho biết : Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị Quyết số 56-NQ/TU về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người”. Theo đó, tỉnh chỉ đạo các Đảng bộ c ử đảng viên đang công tác tại các xã về thôn, bản còn ít đảng viên để tham gia sinh hoạt, gây dựng phong trào, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm và nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương cần chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng đối với những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và mở rộng đối tượng tạo nguồn trong học sinh, sinh viên là con em các dân tộc thiểu số đang học tại các trường trung học phổ thông, trường dân tộc nội trú, trường chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh. Bên cạnh đó, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân cần phát huy vai trò, trách nhiệm của trong việc phát triển đảng viên.

Tỉnh Tuyên Quang có 22 dân tộc cùng chung sống: Kinh, Tày, Dao, Cao Lan, Sán Chay, Sán Dìu, Pà Thẻn, Mông... 103 xã thuộc vùng khó khăn; tính đ ến cuối tháng 1/2010, toàn tỉnh có 38.916 đảng viên. Năm 2010, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu 100% thôn, bản, tổ nhân dân, trường học có chi bộ đảng và đến năm 2015, tỷ lệ đảng viên so với dân số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 4,5%/.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực