Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thứ hai, 08/01/2024 19:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Năm 2024, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; Tổ chức diễn đàn, đối thoại thanh niên, hoạt động tạo môi trường cổ vũ thanh niên thể hiện tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế xây dựng và thực hiện chính sách thanh niên...

Ngày 08/01 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các thành viên Ủy ban: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định.

Thành viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam nêu ý kiến tại Hội nghị

Năm 2023, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Công tác phối hợp đề xuất, xây dựng chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được tập trung đầu tư; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định đảm bảo hoạt động của các cơ quan giúp việc Ủy ban thanh niên. Các bộ, ngành có thành viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2023, theo ngành và lĩnh vực phụ trách. Các đoàn công tác của Ủy ban thanh niên làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh đã hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên tại địa phương. 

Ủy ban đã tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các diễn đàn, đối thoại thanh niên nhằm tạo môi trường để thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị chính sách, các cơ quan quản lý chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách thanh niên. Các hoạt động đối ngoại thanh niên được tổ chức đa dạng, kết nối trực tuyến, trực tiếp, có nhiều điểm mới trong tổ chức và phương pháp tiếp cận. Công tác kết nối, chia sẻ thông tin giữa Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được quan tâm và thường xuyên hơn.

Năm 2024, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; Tổ chức diễn đàn, đối thoại thanh niên, hoạt động tạo môi trường cổ vũ thanh niên thể hiện tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế xây dựng và thực hiện chính sách thanh niên; Phối hợp xây dựng kế hoạch làm việc với các bộ, ngành và các địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; Tổ chức các hoạt động đối ngoại thanh niên.

 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy đánh giá cao các ý kiến góp ý trực tiếp và bằng văn bản hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban; đồng thời mong muốn trong năm 2024 có thể triển khai thực hiện bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh. 

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, việc thực hiện bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh sẽ là kênh giúp các địa phương quan tâm hơn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Đồng chí Bùi Quang Huy yêu cầu Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cần nêu rõ thực trạng, các tồn tại, vướng mắc… để kiến nghị, tham mưu với Thủ tướng trong chỉ đạo triển khai luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực