Việt Nam coi hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Nhật Bản là lĩnh vực trọng tâm

Thứ năm, 09/11/2023 20:15
(ĐCSVN) - Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo, quản lý từng tham gia bồi dưỡng tại Nhật Bản, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khẳng định, Việt Nam coi hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Nhật Bản là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Tối 9/11, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo, quản lý từng tham gia bồi dưỡng tại Nhật Bản.

Quang cảnh chương trình gặp mặt 

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Sugano Yuichi; Chủ tịch Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE) Yoshida Kozo, nguyên Chủ tịch Cơ quan Nhân sự quốc gia Nhật Bản (NPA); hơn 40 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bao gồm các lãnh đạo Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương từng tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp, lớp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp quốc gia trong khuôn khổ chương trình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang ở vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử quan hệ hai nước. Hai bên đã đạt được sự tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực. Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho Việt Nam thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. 

Từ năm 2013 đến năm 2016, Nhật Bản đã hỗ trợ 6 lớp với hơn 500 học viên theo các hình thức: cử cán bộ sang Nhật Bản tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng, gặp gỡ chuyên gia Nhật Bản thuyết trình tại Việt Nam; trong đó có 113 cán bộ tham gia đào tạo tại Nhật Bản.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình gặp mặt 

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương và JICA tiếp tục ký thỏa thuận về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược. Theo đó, trong 5 năm, từ 2018 - 2023, Chính phủ Nhật Bản cấp 500 học bổng bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn, 300 học bổng thạc sĩ, 25 học bổng tiến sĩ cho Việt Nam... 

Với sự nỗ lực của cả hai bên, đã có 180 cán bộ tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng gồm: 01 đoàn cán bộ cấp chiến lược, 02 đoàn cấp thứ trưởng, 01 đoàn cấp tỉnh, 01 đoàn cấp vụ và cử 10 cán bộ tham gia bồi dưỡng ngắn hạn, 14 cán bộ tham gia đào tạo tiến sĩ, 74 cán bộ tham gia đào tạo thạc sĩ tại các trường đại học của Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai nói.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Việt Nam, nhất là chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được chuẩn bị chu đáo, cách thức linh hoạt, nội dung đa dạng, thiết thực, được học viên đánh giá cao, tiếp cận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý của Nhật Bản để nghiên cứu cho Việt Nam. Không chỉ học viên, mà đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo của Việt Nam cũng được tiếp cận, nghiên cứu về phương pháp, cách thức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kết quả tốt đẹp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, là cơ sở để hai nước tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng chương trình, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Việt Nam coi việc hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Nhật Bản là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ hai nước thời gian tới. Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị phía Nhật Bản quan tâm hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho Việt Nam trên các lĩnh vực mới như: ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, phát triển bền vững, quản trị hiện đại, hoàn thiện chính sách kinh tế - xã hội theo hướng tiến bộ và công bằng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình gặp mặt 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, tiếp nối lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, buổi gặp mặt là sự kiện tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn sự hợp tác hiệu quả Việt Nam - Nhật Bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, “kết nối tri thức, kết nối trái tim” trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, JICA, NPA trong lĩnh vực hợp tác quan trọng này, đồng thời đề nghị các đối tác Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để tổ chức tốt, có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các lớp cán bộ quy hoạch của Việt Nam./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực