Vĩnh Long: Bình Tân phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành huyện nông thôn mới

Thứ năm, 30/07/2020 19:03
(ĐCSVN) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho rằng trong 05 năm tới, trọng tâm phát triển kinh tế của huyện Bình Tân dựa trên nền tảng nông nghiệp, vì vậy, Bình Tân tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành huyện nông thôn mới.

Trong 3 ngày từ ngày 28 – 30/7, Đảng bộ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham của 270 đại biểu chính thức đại diện cho 2.779 đảng viên thuộc 36 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long dự và chỉ đạo Đại hội.

 Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo Đại hội - ảnh: Quang Chiến

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã nêu rõ, nhiệm 2015-2020, Đảng bộ huyện Bình Tân đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Trong đó, nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển khá. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển, tăng bình quân trên 6,3%, nhiều doanh nghiệp được thành lập mới, hoạt động kinh tế tập thể có nhiều tiến bộ. Thương mại, dịch vụ phát triển khá và tăng trưởng bình quân trên 10%, đáp ứng tốt yêu cầu đời sống xã hội và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý nhất trong nhiệm kỳ qua, sản xuất nông nghiệp được huyện Bình Tân cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững, với việc xây dựng được các vùng chuyên canh khoai lang, rau màu, các mô hình sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng giá trị sản xuất đạt 449 triệu đồng/ha/năm, tăng 181 triệu đồng so với năm 2015. Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng được 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

5 năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,chỉnh trang đô thị được quan tâm đầu tư, phát triển đồng bộ; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99%; hộ dân nông thôn sử dụng nước máy tập trung đạt 89%; 80% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn; 55% trường, 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%...  

Phát huy thành tích đạt kết trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ huyện Bình Tân đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là: Khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện về giao thông, chế biến nông sản; triển vọng phát triển du lịch sinh thái. Huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022; phấn đấu xây dựng Thị trấn Tân Quới đạt chuẩn văn minh đô thị.

 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Tân nhiệm kỳ mới - ảnh: Quang Chiến

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ huyện Bình Tân; đồng thời chỉ rõ những tiềm năng và lợi thế của huyện trong phát triển kinh tế xã hội những năm tới.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho rằng trong 05 năm tới, trọng tâm phát triển kinh tế của huyện Bình Tân chủ yếu vẫn dựa trên nền tảng nông nghiệp, huyện phải xem nông nghiệp - nông dân - nông thôn là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Đồng chí Trần Văn Rón đề nghị Đảng bộ huyện Bình Tân tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Bình Tân chung sức xây dựng nông thôn mới”, tập trung huy động các nguồn lực xây dựng 02 xã còn lại (xã Thành Lợi và xã Tân An Thạnh) đạt chuẩn xã nông thôn mới, Thị trấn Tân Quới đạt chuẩn đô thị văn minh và phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2022.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện Bình Tân tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề - giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Tập trung thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, theo phương châm “bám sát đối tượng, hướng về cơ sở”; chăm lo vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới, sáng tạo, động viên mọi nguồn lực chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Tân gồm 39 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Bình Tân, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Quang Chiến - PC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực