Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày tới trên cả nước (14 - 24/01/2022)

Thứ sáu, 14/01/2022 07:53
(ĐCSVN) - Xu hướng thời tiết 10 ngày tới (14 - 24/01/2022) trên cả nước là: Khu vực Bắc Bộ vào đến Trung Bộ trời lạnh và rét, riêng khu vực miền núi có nơi rét đậm. Cả nước đều có mưa vừa, đến mưa to, một số nơi có dông… Đó là những thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
 Hồ Gươm Hà Nội trong tiết trời Đông (ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 14 - 15/01, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ đêm 15 - 17/01, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét, từ ngày 17/01 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 - 23/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 19 - 20/01 có mưa rào và dông rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 14 - 15/01, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi đêm 15 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét trong ngày 14, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 16 - 17/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 17 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 - 21/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng ngày từ 19 - 20/01 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 22 - 23/01 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 14 - 16/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc đêm 13 và sáng 14/01 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Từ đêm 16 - 20/01, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong đêm 16 - 17/01, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 17 - 18/01, sau có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét; phía Nam từ ngày 18/01 trời rét.

Từ ngày 21 - 23/01 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trởi rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 14 - 16/01, phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 17 - 23/01, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 17 - 20/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ ngày 14 - 23/01, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 14 - 23/01, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 14 - 15/01, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Trời rét trong ngày 14, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 16 - 17/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 17 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 - 21/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng ngày từ 19 - 20/01 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét./.

Từ ngày 22 - 23/01 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét./.

Rạng Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực