Đường hoa Nguyễn Huệ sẵn sàng cho ngày khai mạc

Thứ bảy, 14/01/2023 22:56
(ĐCSVN) - Sau gần 2 tuần thi công, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 đã hoàn thành khoảng 80%, chuẩn bị cho ngày khai mạc 19/1 (tức 28 Tết). Đặc biệt, linh vật mèo "khổng lồ" cho Tết Quý Mão và 20 linh vật đại diện 20 năm Đường hoa đã tề tựu.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành 2 chương, gồm “Xuân an vui” và “Xuân thịnh vượng”. 
 Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ mở cửa chính thức trong vòng 8 ngày, từ 19 giờ ngày 19/1 đến 21 giờ ngày 26/1 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết). Người dân, du khách có thể vào tham quan tự do.
 Các đại cảnh và tiểu cảnh được thi công gấp rút để kịp ngày khai trương 
 Dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng...
 ...cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300 m2 cỏ.
 Có 6 linh vật ở cổng Đường hoa có chiều cao từ 0,8-4,5 m, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm đã và đang được thi công lắp đặt.
 Đây là đôi linh vật cao nhất và nổi bật nhất trên Đường hoa với chiều cao lần lượt là 4,5m và 5,5m, thân được kết từ hơn 400m vải.  
 Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập muôn sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của TP Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực