Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan mong muốn tập thể y bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tiếp tục đoàn kết, không ngừng nỗ lực, trau dồi chuyên môn để ứng dụng nhiều hơn nữa những kỹ thuật cao trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt, đưa bệnh viện ngày càng phát triển.
Bộ Y tế giải trình về không đủ thuốc cung ứng
Bộ Y tế giải trình về không đủ thuốc cung ứng
(ĐCSVN) - Theo Bộ Y tế, do tác động của đại dịch COVID-19 nên chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu bị gián đoạn ảnh hưởng đến việc mua sắm thuốc; một số...
Bộ Y tế nêu lý do 7 000 hồ sơ cấp phép trang thiết bị đang tồn đọng
Bộ Y tế nêu lý do 7.000 hồ sơ cấp phép trang thiết bị đang tồn đọng
(ĐCSVN) - Theo Bộ Y tế, do số lượng hồ sơ nhiều, trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc dẫn đến có tâm lý e ngại trong việc đọc và thẩm định hồ...
Hai bệnh nhân nguy kịch do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn
Hai bệnh nhân nguy kịch do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn
(ĐCSVN) - Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) đang cấp cứu và điều trị cho 2 bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy kịch do vi...
Tăng cường hợp tác y tế giữa các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long
Tăng cường hợp tác y tế giữa các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long

(ĐCSVN) - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với Sở Y tế 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm hình thành chuỗi liên kết các hệ thống y tế chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Có nên cấm cửa bác sĩ vi phạm hợp đồng đào tạo
Có nên "cấm cửa" bác sĩ vi phạm hợp đồng đào tạo?

(ĐCSVN) – Vừa qua một số đơn vị y tế của tỉnh, thành đã ban hành văn bản đề nghị ngành y tế toàn quốc không tiếp nhận bác sĩ “đã nhận tiền nhưng chưa làm hết số năm theo hợp đồng cam kết”. Việc làm này gây xôn xao dư luận và câu hỏi đặt ra là có cần phát công văn đi toàn quốc không?

40 dân số huyện Mê Linh sẽ được khám sức khỏe miễn phí
40% dân số huyện Mê Linh sẽ được khám sức khỏe miễn phí

(ĐCSVN) - Sở Y tế Hà Nội và UBND huyện Mê Linh vừa thông qua kế hoạch khám sức khỏe miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, đảm bảo theo dõi sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn huyện, trong đó dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2023 sẽ khám sức khỏe miễn phí cho 92.235 người (khoảng 40% dân số) trong năm 2023.

Quảng Nam Sức khỏe của các bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum đã ổn định
Quảng Nam: Sức khỏe của các bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum đã ổn định

(ĐCSVN) - Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vừa tiếp nhận 03 chùm ca bệnh, với 10 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá chép muối ủ chua (trong đó có 01 người đã tử vong). Các y bác sĩ Bệnh viện nghi ngờ các bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum, do có các triệu chứng lâm sàng biểu hiện tình trạng liệt cơ và có yếu tố dịch tễ từng chùm ca bệnh.

Các bệnh viện được tháo gỡ khó khăn sau Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ
Các bệnh viện được tháo gỡ khó khăn sau Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ

(ĐCSVN) - Lãnh đạo nhiều bệnh viện tuyến Trung ương khẳng định: Ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đã tháo gỡ nhiều “nút thắt”, giải quyết được các vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị của bệnh viện; trong đó có bệnh viện tháo gỡ được 90-95% khó khăn.

Hơn 96  cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip
Hơn 96 % cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip

(ĐCSVN) – Tính đến ngày 15/3, toàn quốc đã có 12.326 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân gắn chíp, đạt 96,26% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc.

Ký kết hợp tác giữa Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 175
Ký kết hợp tác giữa Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 175

(ĐCSVN) - Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 175 thống nhất và thoả thuận ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học; hợp tác xây dựng và phát triển đội ngũ thầy thuốc; phát triển chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh...

Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với cô đỡ thôn, bản
Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với cô đỡ thôn, bản

(ĐCSVN) – Cô đỡ thôn, bản là nhân lực được đánh giá cao trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, phụ cấp cho cô đỡ thôn, bản hiện còn rất thấp hoặc không có, khiến nhiều người bỏ nghề đi kiếm việc khác. Những người trụ lại phần lớn đều làm vì “tình yêu nghề”.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại lịch mổ phiên bình thường
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại lịch mổ phiên bình thường

(ĐCSVN) - Sau gần 2 tuần thông tin hạn chế phẫu thuật mổ phiên, ưu tiên các trường hợp mổ cấp cứu, do thiếu nguồn vật tư, hóa chất, ngày 15/3, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, lịch mổ phiên tại trung tâm ngoại khoa của bệnh viện đã hoạt động bình thường trở lại.

Tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp
Tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 về việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị.

Nhiều địa phương không bố trí kinh phí hỗ trợ cho cô đỡ thôn, bản hoạt động
Nhiều địa phương không bố trí kinh phí hỗ trợ cho cô đỡ thôn, bản hoạt động

(ĐCSVN) - Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 31/1/2023 đã có 1.528 cô đỡ thôn, bản được đào tạo nhưng đã ngừng hoạt động do không có kinh phí. Hiện tại, số cô đỡ thôn, bản được hưởng phụ cấp đã giảm xuống chỉ còn 911 người, trong đó có 732 người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản.

Quân chủng Hải quân Nâng cao chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự
Quân chủng Hải quân: Nâng cao chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

(ĐCSVN) - Hàng năm, Quân chủng Hải quân tiếp nhận hàng nghìn chiến sĩ mới. 100% chiến sĩ mới được khám phúc tra sức khỏe. Các trường hợp sức khỏe không đảm bảo sẽ được bù, đổi với các địa phương. Quân số bù, đổi sau khám phúc tra hàng năm từ 4,5% đến 7,5%. Chính vì vậy, khám phúc tra sức khỏe là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.

Nhiều nút thắt về trang thiết bị y tế đã được tháo gỡ
Nhiều nút thắt về trang thiết bị y tế đã được tháo gỡ

(ĐCSVN) - Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT) nhằm khơi thông các vướng mắc, giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập phát sinh trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực TTBYT.

Xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

(ĐCSVN) - Bộ Y tế chủ trì xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Các văn bản trên trình ban hành trước ngày 15/9/2023.

Khắc phục “lỗ hổng” giáo dục giới tính
Khắc phục “lỗ hổng” giáo dục giới tính

(ĐCSVN) - Câu chuyện mới đây về các bé gái mang thai và sinh con ở độ tuổi từ 11 - 13 đã cho thấy những “lỗ hổng” trong giáo dục giới tính đối với trẻ vị thành niên hiện nay. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội hiện nay, khắc phục “lỗ hổng” giáo dục giới tính là đòi hỏi khách quan để giúp các em có khả năng tự bảo vệ mình…

Tôn vinh 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành Y
Tôn vinh 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành Y

(ĐCSVN) - Tại Lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành Y, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tin tưởng 51 nữ trí thức được tôn vinh, cũng như hàng nghìn nữ trí thức của các ngành, lĩnh vực khác sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn; xứng đáng là hạt nhân, tấm gương sáng lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 14 loại mỹ phẩm
Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 14 loại mỹ phẩm

(ĐCSVN) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 14 sản phẩm mỹ phẩm gồm kem tắm trắng, dung dịch rửa tay khô, kem làm trắng, sữa rửa mặt, serum…