Cả nước ghi nhận hơn 16 000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết

Cả nước ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết

(ĐCSVN) - Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.
Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030
Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030
(ĐCSVN) - Với những kết quả đã đạt được, Việt Nam có cơ hội loại trừ sốt rét vào năm 2030. Đây là mục tiêu nhiều nước trong khu vực đang mơ ước. Tuy...
Không để thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng
Không để thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng
(ĐCSVN) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra khan hiếm, thiếu thuốc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Cùng đó, đảm bảo đủ thuốc phòng...
Bộ Y tế chấn chỉnh chất lượng bệnh viện, khuyến cáo về nguy cơ sự cố y khoa
Bộ Y tế chấn chỉnh chất lượng bệnh viện, khuyến cáo về nguy cơ sự cố y khoa
(ĐCSVN) - Để giảm thiểu sự cố y khoa và nguy cơ xảy ra sự cố y khoa, nâng cao sự an toàn và hài lòng người bệnh, ngày 24/4, Bộ Y tế đã có văn bản yêu...
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

(ĐCSVN) - Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Hồng Quỳnh, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Yến, Phạm Quang Kiên, Lý Thị Thu đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cung ứng 500 000 liều vaccine 5 trong 1 để tiêm chủng miễn phí cho trẻ
Cung ứng 500.000 liều vaccine 5 trong 1 để tiêm chủng miễn phí cho trẻ

(ĐCSVN) - PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện vừa chuyển 500.000 liều vaccine 5 trong 1 tới các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trên cả nước. Vaccine này tiêm miễn phí cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Khám và cấp thuốc miễn phí cho 1 000 đồng bào tỉnh Điện Biên
Khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 đồng bào tỉnh Điện Biên

(ĐCSVN) - Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 06 bệnh viện tuyến Trung ương đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16 800 lượng vàng
Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng

(ĐCSVN) - Ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo đấu thầu vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng. Theo đó, NHNN sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến sẽ đấu thầu là 16.800 lượng, thời gian bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 22/4/2024 (thứ Hai).

Người bác sĩ quân y tận tâm
Người bác sĩ quân y tận tâm

(ĐCSVN) - Công tác tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 từ năm 2008 đến nay, Đại tá, Bác sĩ Chuyên khoa II (BSCK II) Vũ Đình Ân luôn nhận được sự kính trọng của đồng đội, đồng nghiệp, sự tin yêu của người bệnh.

Mang nụ cười rạng rỡ đến với trẻ em khó khăn, khuyết tật
Mang nụ cười rạng rỡ đến với trẻ em khó khăn, khuyết tật

(ĐCSVN) - Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tiến hành khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho các trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng trên cả nước.

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Thu Cúc báo cáo vụ thai nhi tử vong
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Thu Cúc báo cáo vụ thai nhi tử vong

(ĐCSVN) – Liên quan đến thông tin phản ánh về trường hợp tử vong thai nhi của sản phụ khi đến sinh con tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc (cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện này khẩn trương họp hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc; xử trí đối với trường hợp thai nhi tử vong.

Hàng chục học sinh ở Khánh Hòa nhập viện nghi do ngộ độc
Hàng chục học sinh ở Khánh Hòa nhập viện nghi do ngộ độc

(ĐCSVN) - Ngày 9/4, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ 28 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Khánh Sơn đã đến Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác tiếp nhận, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra tìm nguyên nhân vụ việc.

Cẩn trọng với nguy cơ lây bệnh dại từ chó, mèo
Cẩn trọng với nguy cơ lây bệnh dại từ chó, mèo

(ĐCSVN) – Thời gian gần đây, bệnh dại do chó, mèo có dấu hiệu bùng phát ở nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, bệnh dại hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người mắc bệnh dại sẽ tử vong với tỷ lệ 100%. Do đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ tử vong vì bệnh dại.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2
Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2

(ĐCSVN) - Sáng 6/4, trong chuyến công tác tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế giai đoạn 2 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế - một trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt được Chính phủ và Bộ Y tế lựa chọn để nâng cấp trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và người dân về công tác y tế cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực cho công tác y tế cơ sở.

Nghĩa cử hiến tạng của nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa về tấm lòng cao đẹp
Nghĩa cử hiến tạng của nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa về tấm lòng cao đẹp

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, nghĩa cử hiến tạng của một nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa trong xã hội về những tấm lòng cao đẹp, là những hình ảnh đẹp thể hiện sự chia sẻ cao quý thân thể của mình để cứu sống người khác.

Gần 50 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
Gần 50 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

(ĐCSVN) – Sau khi có ăn sáng bằng bánh mì chay từ thiện, gần 50 người ở Thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã phải nhập viện với các triệu chứng ban đầu như đau bụng, buồn ói, tiêu chảy... Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên lấy tạng từ người cho chết não
Bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên lấy tạng từ người cho chết não

(ĐCSVN) – Ngày 3/4, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các y, bác sĩ của Bệnh viện này vừa tiến hành lấy đa tạng từ một người cho chết não. Đây cũng là lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh.

Cải thiện giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam
Cải thiện giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam

(ĐCSVN) – Dự án đã cùng chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đối tác khác phối hợp xây dựng mô hình hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm tích hợp đầu tiên tại Việt Nam để chuyển gửi bệnh phẩm chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm cho cả ngành y tế và thú y.

Phát triển y tế Cần Thơ trở thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Phát triển y tế Cần Thơ trở thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(ĐCSVN) - Việc hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng ngành y tế thành phố ngày càng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận gần 500 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện
Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận gần 500 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ngày 26/3, Trường Cao đẳng Hậu cần 2, Tổng cục Hậu cần phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong làm điểm hiến máu tình nguyện của Tổng cục Hậu cần.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

(ĐCSVN) - Hằng năm, số tử vong do bệnh lao còn cao, khoảng 13.000 người; còn nhiều người mắc bệnh lao trong cộng đồng chưa được phát hiện. Để kiểm soát bệnh lao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.

Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do mắc cúm A H5N1 tại Khánh Hòa
Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do mắc cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa

(ĐCSVN) - Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy cúm A/H5N1 lây từ người sang người, tuy nhiên virus A/H5N1 là chủng cúm độc lực cao, người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ cao khoảng 50%.