Bình Dương: Đưa vào hoạt động hai bệnh viện dã chiến quy mô hơn 8.000 giường

Thứ ba, 03/08/2021 16:28
(ĐCSVN) – Sáng 3/8, hai bệnh viện dã chiến quy mô hơn 8.000 giường đã được tỉnh Bình Dương đưa vào hoạt động để cứu chữa bệnh nhân COVID-19 .

Cụ thể, Bệnh viện dã chiến số 3 quy mô 3.000 giường đặt tại trường Đại học Việt Đức, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát và cơ sở 2 Bệnh viện dã chiến số 1, được hình thành trên khuôn viên rộng 65.000m2. Trong đó, diện tích sàn xây dựng bố trí bệnh viện là 41.000m2 với 5.300 giường bệnh và các khu chức năng phụ trợ (bố trí 600 giường trang bị máy trợ thở oxy cố định kết nối với hệ thống oxy trung tâm).

Khu điều trị tại 2 bệnh viện dã chiến sẽ có chức năng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng từ nhẹ đến trung bình.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 Bên trong bệnh viện dã chiến Bình Dương vừa đưa vào hoạt động.
 Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc đưa vào hoạt động hai bệnh viện dã chiến sẽ đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Bệnh viện dã chiến được bố trí trang thiết bị, máy móc hiện đại.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương giới thiệu về trung tâm điều hành tại bệnh viện dã chiến.
 Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao đổi với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (giữa) về quá trình vận hành bệnh viện dã chiến.
 Đội ngũ y, bác sĩ sẵn sàng để cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19.

An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực