Bình Thuận: Tư vấn sức khoẻ miễn phí qua chương trình “Alo! Bác sĩ xin nghe”

Thứ hai, 13/09/2021 15:20
(ĐCSVN) - Chương trình “Alo! Bác sĩ xin nghe” lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Bình Thuận, thể hiện tinh thần sáng tạo tuổi trẻ Bình Thuận trong việc giải quyết những khó khăn về việc khám chữa bệnh, góp phần chung tay cùng các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Nằm trong chuỗi Chương trình “Thanh niên Bình Thuận – Ngại chi việc khó” - Chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021), ngày 13/9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận ra mắt Chương trình “Alo! Bác sĩ xin nghe”.

 Chương trình “Alo! Bác sĩ xin nghe” lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Bình Thuận, thể hiện tinh thần sáng tạo tuổi trẻ Bình Thuận trong việc giải quyết những khó khăn về việc khám chữa bệnh.

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận chia sẻ: “Hiện nay, sức khỏe là mối quan tâm được đặt lên hàng đầu đối với người dân, tuy nhiên có nhiều trường hợp bệnh nhân chưa thực sự phải cần đến khám trực tiếp ở các cơ sở y tế nhưng người dân vẫn đến vì không có thông tin tư vấn kịp thời, chính xác điều này gây ra lãng phí về tiền bạc và công sức, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc người dân đến khám tại các cơ sở y tế sẽ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Chương trình “Alo! Bác sĩ xin nghe” lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Bình Thuận, thể hiện tinh thần sáng tạo tuổi trẻ Bình Thuận trong việc giải quyết những khó khăn về việc khám chữa bệnh, góp phần chung tay cùng các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, qua đó cũng thể hiện tinh thần chung của lực lượng thanh niên cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của tỉnh nhà. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát triển và tăng số lượng đội ngũ bác sĩ tư vấn để có thể phục vụ nhu cầu nhân dân tốt nhất.

Hội đồng tư vấn sức khoẻ trực tuyến bao gồm 12 bác sĩ tham gia vào chương trình đều có chuyên môn, kĩ thuật cao và tận tình trong công việc. Qua đó, sẽ cung cấp chính xác những lời khuyên, thông tin hữu ích đến với người dân có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ, bao gồm các vấn đề cụ thể như: Da liễu và giải đáp COVID- 19; bệnh ngoại khoa; các bệnh liên quan đến trẻ em; các bệnh liên quan đến khoa sản; tư vấn tiêm vaccin; bảo hiểm y tế.

Người có nhu cầu tư vấn chăm sóc sức khoẻ chỉ việc sử dụng các thiết bị di động như: smartphone, máy tính bảng,..gọi tới đường dây nóng 1900.63.83.84 hoặc quét mã zalo của chương trình sẽ được Hội đồng tư vấn sức khỏe trực tuyến tư vấn các vấn đề về sức khỏe hoàn toàn miễn phí.

Chương trình “Alo! Bác sĩ xin nghe” ra mắt nhằm giảm tải việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện và giúp người dân được tư vấn sức khỏe kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Đây sẽ là cầu nối giữa bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân giúp bác sĩ, bệnh viện có thêm kênh truyền tải thông tin đến với bệnh nhân và cộng đồng, nhất là người dân ở vùng xâu vùng xa có thể tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất.

 Chương trình“Thanh niên Bình Thuận – Ngại chi việc khó” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận phát động bao gồm các hoạt động nổi bật như: “Kết nối nông sản – Chung tay vượt qua đại dịch”, “Máu hồng giúp dân”, “Alo! Bác sĩ xin nghe”, “Nghĩa tình Đông Nam Bộ”, “Thanh niên - Nói lời hay - Nàm việc tốt”, “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”, Giai điệu tự hào:“Bài ca nơi tuyến đầu”….

Các hoạt động không chỉ lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử truyền thống, cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mà còn thể hiện rõ tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ, luôn có khát vọng vươn lên, ý chí tự lập, cống hiến hết mình vì quê hương đất nước.

Tin, ảnh: HM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực