Đại học Y Dược Hải Phòng tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 25/08/2021 23:37
(ĐCSVN) - Với những kinh nghiệm đã được tích lũy từ lần tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bắc Giang phòng, chống dịch, Đoàn 208 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần cùng TP Hồ Chí Minh và cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh.
Lễ xuất quân đợt 3 - Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Y tế, ngày 25/8, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Lễ xuất quân đợt 3 - Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia Đoàn công tác lần này có 208 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú và sinh viên có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại thành phố Hải Phòng. Các thành viên của đoàn công tác tình nguyện đều đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tối thiểu mũi 1; được tổ chức tập huấn và trang bị những kiến thức quan trọng về trang bị bảo hộ, kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu, truy vết, tiêm vắc-xin phòng COVID-19, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tất cả các thành viên trong đoàn đều đã được xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 cho kết quả âm tính và được thực địa công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Vĩnh Bảo và các chốt cửa ngõ Thành phố Hải Phòng.

Sở Y tế Hải Phòng cũng đã liên hệ với Bộ Y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn công tác; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm an toàn cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi vào TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ngành Y tế TP Hồ Chí Minh tham gia lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19…

Phát biểu động viên Đoàn lên đường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam chúc Đoàn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường và thành phố, cống hiến hết sức mình cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí lưu ý các thành viên của đoàn phải trang bị đầy đủ bảo hộ y tế, không để lây nhiễm bệnh, cố gắng đảm bảo sức khỏe để làm tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời năng động, sáng tạo vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chúc Đoàn lên đường mạnh khỏe, cùng đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đây là lần thứ ba lực lượng cán bộ y tế và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương khác. Trước đó, Đoàn công tác Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với những kinh nghiệm đã được tích lũy từ lần tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bắc Giang phòng, chống dịch, Đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần cùng TP Hồ Chí Minh  và cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực