Lần đầu tiên, TP Hồ Chí Minh trở thành "vùng xanh"

Thứ bảy, 08/01/2022 16:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2, đây là lần đầu tiên dịch tại TP. Hồ Chí Minh hạ xuống cấp độ 1 (vùng xanh).
 Ảnh minh họa: PV

Theo đó, dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vắc xin và tiêu chí đảm bảo khả năng điều trị người nhiễm COVID-19, hiện cấp độ dịch của TP. Hồ Chí Minh đạt cấp độ 1 là vùng xanh. Sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2, đây là lần đầu tiên dịch tại TP. Hồ Chí Minh hạ xuống cấp độ 1 (vùng xanh).

Cụ thể, ở cấp quận huyện, có 18 địa phương đạt cấp độ 1 gồm các quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. 4 địa phương ở cấp độ 2 là quận 1, 10, Bình Thạnh, TP Thủ Đức. Trong đó, TP. Thủ Đức là địa phương duy nhất tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. Với cấp phường, xã, thành phố hiện có 235 địa phương ở cấp độ 1; 74 địa phương cấp độ 2, 3 địa phương cấp độ 3.

Theo báo cáo của Sở Y tế,  Đến nay, TP. Hồ Chí Minh có 507.083 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. Hiện nay, Thành phố đang điều trị cho 5.061 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân được can thiệp ECMO. Đáng chú ý, số ca tử vong do COVID-19 liên tục giảm mạnh những ngày qua, còn 20 bệnh nhân tử vong ngày 6/1, là con số thấp nhất trong 175 ngày qua, tính từ ngày 16/7/2021 đến ngày 6/1/2022.

Tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn cũng khá cao, Thành phó đang tiêm mũi tăng cường cho những người thuộc nhóm nguy cơ.

Từ tháng 10/2021, TP. Hồ Chí Minh mở cửa kinh tế từng bước thận trọng theo tinh thần Nghị quyết 128 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đến nay, hầu hết hoạt động kinh tế, xã hội ở TP. Hồ Chí Minh đã được hoạt động ổn định theo các bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch của từng lĩnh vực./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực