Thêm 400.000 liều vaccine do Nhật Bản trao tặng sẽ đến Việt Nam vào ngày 25/9

Thứ sáu, 24/09/2021 15:16
(ĐCSVN) – Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, khoảng 400.000 liều vaccine ngừa COVID-19 do Chính phủ Nhật Bản trao tặng sẽ có mặt tại Việt Nam vào rạng sáng ngày 25/9.
Việt Nam tiếp nhận lô vaccine đầu tiên do Nhật Bản tặng vào ngày 16/6/2021. (Ảnh: TL)

Cụ thể, khoảng 400.000 liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được chuyển từ Nhật Bản vào lúc 22 giờ 50 ngày 24/9 theo đường hàng không để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Dự kiến số  lượng vaccine này sẽ đến Sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 25/9 trên chuyến bay NH833.

Kể từ tháng 6 năm nay, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho Chính phủ Việt Nam khoảng 3,18 triệu liều vắc xin. Cùng với khoảng 400.000 liều vaccine lần này thì tổng số vaccine mà Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam là khoảng 3,58 triệu liều.

Nhật Bản hy vọng rằng số lượng vaccine viện trợ lần này sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan thực hiện các hỗ trợ khác nhau nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh./.

Song Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực