Trạm Tấu tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở

Thứ tư, 20/05/2020 10:41
(ĐCSVN) - Đến nay, 28/28 chi, đảng bộ cơ sở ở Trạm Tấu đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đánh giá của Huyện ủy Trạm Tấu, Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đã thành công tốt đẹp, Đại hội thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thể hiện rõ tư tưởng đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.
leftcenterrightdel
Các đồng chí đại biểu tặng hoa chúc mừng thành công của Đảng bộ xã Trạm Tấu khoá 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Trong thời gian từ ngày 27/2 đến ngày ngày 8/5, 28/28 chi bộ, đảng bộ cơ sở ở huyện Trạm Tấu đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đánh giá của Huyện ủy Trạm Tấu, Đại hội đã được các chi bộ, đảng bộ chuẩn bị chu đáo, bài bản theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Công tác bầu cử cấp ủy khóa mới và các chức vụ trong Đảng, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên được thực hiện nghiêm túc đúng quy định, đảm bảo bầu đúng theo phương án nhân sự đã dược cấp ủy cấp trên giới thiệu trong đó đã bầu được đắc cử cấp ủy được 193 đồng chí, trong số này có 38 đồng chí tham gia lần đầu, 155 đồng chí tái cử, tỷ lệ nữ đảm bảo theo quy định với 37 đồng chí. Trước đó để đảm bảo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 2 đoàn công tác của Huyện ủy do 2 đồng chí Phó bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, hướng dẫn, dự chỉ đạo Đại hội điểm tại 2 đảng bộ cơ sở. Thành lập 3 đoàn do thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo đại hội 12 xã, thị trấn và Đảng bộ quân sự huyện, Đảng bộ công an huyện, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan chính quyền, thành lập 19 tổ công tác của Huyện ủy, do đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện làm tổ trưởng để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị, dự chỉ đạo Đại hội tại các chi, đảng bộ cơ sở.

Trên cơ sở Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Huyện Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch 98 và các Hướng dẫn để triển khai thực hiện Chỉ thị này. Nhờ đó quá trình tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc theo quy trình và thể hiện rõ tư tưởng đổi mới từ khâu xây dựng văn kiện, công tác nhân nhân sự, công tác tuyên truyên truyền và quá trình điều hành đại hội.

Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở huyện Trạm Tấu đã bầu được 215 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025. Sự thành công của các Đại hội cấp cơ sở tạo tiền đề để huyện Trạm Tấu tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 -2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 7/2020./.

Vũ Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực