Bát Tràng khôi phục được dòng gốm men rạn, hoa văn đắp nổi

Thứ sáu, 09/09/2016 21:53

(ĐCSVN) - Thực hiện phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch để bảo tồn và phát huy các làng nghề một cách bền vững, mới đây, làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã cho phục hồi sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm gốm men rạn, hoa văn đắp nổi.

Đây là dòng sản phẩm có truyền thống từ nhiều thế kỷ của làng nghề Bát Tràng. Với thương hiệu “Gốm tâm linh gia tộc Việt”, đây sẽ là dòng sản phẩm gốm tâm linh cao cấp sử dụng và trang trí tại gian thờ của gia đình và các dòng họ.

Dưới đây là một vài hình ảnh về dòng sản phẩm này.

Sản phẩm trước khi nung.

Nghệ nhân hoàn thiện sản phẩm sau khi ra lò.

Một bộ sản phẩm của "Gốm tâm linh gia tộc Việt".

Sản phẩm thu hút sự quan tâm của khách nước ngoài.

Nhiều đoàn tham quan trong nướccũng rất quan tâm đến sản phẩm này.

 

K.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực