Hà Nội: Phế thải xây dựng đang "nuốt" dần bãi sông Hồng

Thứ tư, 26/10/2016 00:38
(ĐCSVN) - Thời gian gần đây tình trạng đổ trộm bùn thải, phế thải xây dựng diễn ra thường xuyên tại những khu vực ven sông Hồng. Sự việc trên diễn ra không chỉ gây ảnh hưởng tới cảnh quan mà còn dẫn tới những hậu quả lâu dài do biến đổi môi trường tại khu vực xả thải gây ra.

Tại 2 khu vực bãi sông (giáp sông Hồng) địa bàn thuộc thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và bãi ven sông thuộc cụm dân cư số 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, theo ghi nhận của phóng viên, suốt dọc chiều dài các bãi sông trên có vô số bãi bùn thải bị đổ trộm bừa bãi.

Không chỉ diễn ra ở ngoại thành, mà ngay tại khu vực phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, tình trạng đổ thải rồi san lấp bãi sông tại chỗ còn diễn ra công khai. Tại khu vực cụm dân cư số 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, cả khu vực bãi ven sông rộng hàng chục héc-ta bị biến thành “thiên đường” của phế thải.

Thậm chí, khu vực đổ thải còn nằm ngay sát khu vực canh tác hoa màu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân cũng như tiềm tàng nguy hiểm từ những đống thải có thể chứa chất độc nguy hại.

Suốt dọc chiều dài con đường thuộc thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, hàng chục đống bùn thải bị các đối tượng đổ trộm nằm khắp nơi.

 Theo một số người dân tại đây, bùn thải đổ trộm tại khu vực này bốc mùi tanh nồng rất khó chịu.

 Lượng bùn thải bị đổ trộm theo nước mưa chảy tràn xuống tận mép nước sông Hồng.



 Khu vực bãi sông tại cụm dân cư số 4 có hàng trăm bãi phế thải xây dựng được đổ tràn lan khắp nơi.

 

 Những đống phế thải đổ bừa bãi đang nuốt dần diện tích bãi ven sông.

 

Phế thải tại đây chủ yếu là phế thải vật liệu xây dựng như gạch, đá, vôi vữa, bùn thoải khoan nhồi và nhiều chất thải rắn...

Tại khu vực bãi sông thuộc cụm 4 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thường xuyên xuất hiện hai chiếc máy xúc hoạt động, san lấp những đống phế thải đã được đổ trộm .

Hành vi đổ chất thải, phế thải xây dựng tại những khu vực trên có được cơ quan nào cho phép? Tại sao tình trạng này diễn ra công khai mà không gặp phải sự ngăn cản của chính quyền địa phương? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Kim Chiến – Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực