Tăng cường hợp tác tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân

Thứ tư, 27/03/2019 19:38
(ĐCSVN) - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân thống nhất, trong thời gian tới 2 cơ quan sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ báo chí, xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền.

Ngày 26/3, tại trụ sở tòa soạn Báo Quân đội Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân đã tổ chức cuộc họp triển khai nội dung phối hợp tuyên truyền giữa 2 cơ quan báo. Đây là một bước cụ thể hóa chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với 04 cơ quan báo chí trước đó (ngày 20/6/2018), trong đó có báo Quân đội Nhân dân.

Tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo 2 cơ quan, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiến sĩ Trần Doãn Tiến đã thống nhất, trong thời gian tới 2 cơ quan sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ báo chí, xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Phạm Hải)

Theo đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy…đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền đường lối, chính sách quân sự, quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước; phản ánh chân thực, sinh động hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, nhất là các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đấu tranh chống quan điểm sai trái, “diễn biến hòa bình”...

Thời gian tới, dự kiến 2 bên sẽ cùng nhau phối hợp tổ chức một số buổi Tọa đàm chuyên đề về đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành...; Gặp mặt cộng tác viên tại các khu vực phía Bắc và phía Nam; Giao lưu trực tuyến và một số các hoạt động xã hội khác.

Cuộc họp giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân lần này là bước làm sâu sắc hơn nữa truyền thống hợp tác tốt đẹp vốn có giữa các cơ quan báo chí, qua đó phát huy tối đa tiềm năng hiện có của 2 cơ quan báo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đặng Hải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực