Tăng cường phối hợp, thể chế hóa Luật MTTQ Việt Nam đạt hiệu quả thiết thực

Thứ năm, 10/09/2020 20:05
(ĐCSVN) – Đây là yêu cầu của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại buổi kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật MTTQ Việt Nam tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra ngày 10/9.

Làm rõ hơn mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận trong Luật MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.  

 

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực triển khai Luật MTTQ Việt Nam và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Hội Cựu chiến binh và MTTQ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng.

Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã tích cực tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện thi hành Luật MTTQ Việt Nam đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện sơ kết kết quả thực hiện Luật MTTQ Việt Nam lồng ghép với nội dung sơ kết, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Góp ý tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho rằng, Hội Cựu chiến binh các cấp có nhiều lợi thế khi triển khai Luật MTTQ Việt Nam bởi đội ngũ cán bộ, hội viên dày dặn kinh nghiệm, được tôi luyện từ chiến trường, quân ngũ, có tiếng nói tập hợp được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp nên chú trọng đẩy mạnh các chương trình giáo dục chuyên đề, nêu gương các cán bộ chiến sĩ cho con em, thế hệ trẻ hiện nay noi theo, từ đó lồng ghép các nội dung của Luật MTTQ Việt Nam để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu cũng cho rằng, để thực hiện hiệu quả hơn các nội dung quy định trong Luật MTTQ Việt Nam trong thực tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức nói chung, từ đó nâng cao sự chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp thực hiện các nội dung được quy định trong luật.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

Ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng, những kiến nghị, đề xuất của đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên là rất cấp thiết, giúp Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát lại các nội dung, quy chế, giải pháp, khắc phục được những điểm bất cập của chính sách pháp luật trong thời kỳ hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, Luật MTTQ Việt Nam ra đời là một dấu mốc quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Sau 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã có sự phối hợp hành động, từng bước thể chế hóa các nội dung của luật vào thực tiễn.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần có thêm sự đánh giá về tác động của Luật MTTQ Việt Nam, bởi đây là yếu tố quan trọng, là căn cứ để Đoàn khảo sát rút ra được thêm những ưu điểm cũng như hạn chế trong quá trình tiếp cận, triển khai Luật MTTQ Việt Nam, từ đó tổng hợp, đánh giá hoàn thiện chính sách pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, tránh trùng lắp, tạo sự đa dạng về cách thức tuyên truyền, phương hướng thực hiện Luật MTTQ Việt Nam sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực./.

Tin, ảnh: Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực