Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT tại các vị trí gầm cầu trên tuyến QL.18

Thứ ba, 25/07/2023 14:09
(ĐCSVN) - Theo ghi nhận, hiện trên tuyến đường này một số cá nhân trưng dụng để làm bãi chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà tạm để ở, nhiều diện tích dưới chân cầu đã trở thành nơi tập kết hàng hóa, xưởng sản xuất… gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gây mất an toàn công trình cầu.
Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ dưới gầm cầu 

Trên tuyến đường QL.18 (Nội Bài – Bắc Ninh), không khó để bắt gặp tình trạng gầm cầu bị chiếm dụng, biến thành bãi chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà tạm để ở thậm chí là điểm tập kết rác thải. Việc gầm cầu bị chiếm dụng như trên là hoàn toàn trái các quy định của Nhà nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, công tác xử lý vấn đề trên vẫn còn nhiều bất cập, điệp khúc xử lý, giải tỏa rồi lại tái lấn chiếm vẫn diễn ra phổ biến.

Theo ghi nhận, hiện trên tuyến đường này một số cá nhân trưng dụng để làm bãi chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà tạm để ở, nhiều diện tích dưới chân cầu đã trở thành nơi tập kết hàng hóa, xưởng sản xuất… gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,  gây mất an toàn công trình cầu. 

Ngoài các vi phạm về lấn chiếm, ngay dưới gầm cầu, cũng đang tồn tại bãi tập kết rác, phế thải nằm ngay sát chân cầu. Rác, phế thải lưu cữu lâu ngày khiến môi trường bị ảnh hưởng, ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo Thông tư số 35 của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1/12/2017, các tổ chức, cá nhân không được chiếm dụng gầm cầu làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Như vậy, rõ ràng việc trưng dụng để làm bãi chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà tạm để ở, nơi tập kết hàng hóa, xưởng sản xuất… dưới gầm cầu là hoàn toàn trái các quy định của Nhà nước, đó là chưa kể đến nguy cơ cháy, nổ sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm cầu, nguy cơ sập cầu. Bởi vậy, việc xử lý các bãi chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà tạm để ở, xưởng sản xuất… ở dưới gầm cầu là cần thiết.

Lực lượng Thanh tra Sở đã tổ chức nhiều đợt cao điểm để xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường QL.18 (Nội Bài – Bắc Ninh). Theo thống kê, tổng hợp, kể từ đầu năm đến nay trên tuyến đường QL.18 (Nội Bài – Bắc Ninh) đã lập biên bản và xử lý 45 trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, sau một thời gian xử lý, tình trạng tái vi phạm lại diễn ra. Một phần do chế tài xử lý còn nhẹ, không đủ sức răn đe, vì vậy nhiều trường hợp vẫn cố tình tái lấn chiếm sau khi bị xử lý.

Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tăng cường phối hợp với UBND huyện Yên Phong xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến QL.18 (Nội Bài – Bắc Ninh); đồng thời sẽ có giải pháp xử lý triệt để, không để tình trạng tái lấn chiếm diễn ra trên tuyến QL.18 (Nội Bài – Bắc Ninh).

Ngọc Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực