Trà Vinh: Tăng cường xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT đường thủy

Thứ tư, 26/07/2023 16:49
(ĐCSVN) – 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Trà Vinh đã tuần tra 1.383 cuộc, phát hiện, xử lý 364 trường hợp, ra quyết định xử phạt 550 triệu đồng.
Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra phương tiện lưu thông trên sông Cổ Chiên. 
(Ảnh: Phạm Hơn)

Trung tá Võ Hoàng Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy chủ động đề ra kế hoạch sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế, trọng tâm là nắm chặt tình hình các luồng, tuyến, công trình, bến bãi các phương tiện thủy, xác định các tuyến, địa bàn phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông để kịp thời tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát giúp người tham gia giao thông đường thủy nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp công trình, bến bãi vi phạm.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết đình chỉ, kiến nghị cấp có thẩm quyền, đình chỉ các hoạt động đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn, bến hoạt động không phép, cho chủ phương tiện tự đưa ra giải pháp hạ tải đối với các trường hợp chở quá dấu vạch mớn nước an toàn.

Thời gian qua, trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa tỉnh Trà Vinh cơ bản đảm bảo ổn định, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện còn chủ quan, vi phạm quy định, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn đường thủy mùa mưa, bão, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tổng kiểm tra và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Trạm Cảnh sát đường thủy Định An, huyện Trà Cú kiểm tra các phương tiện trên sông.
(Ảnh: Phạm Hơn)

Trong đó, tập trung kiểm tra các trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, công dụng của các phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định, chở hành khách ngang sông, đò bao; xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hàng hóa không có đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm, chủ phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. 6 tháng đầu năm 2023, cảnh sát giao thông đã tuần tra 1.383 cuộc, phát hiện lập biên bản xử lý 364 trường hợp, ra quyết định xử phạt với số tiền 550 triệu đồng.

Cảnh sát đường thủy đã bố trí 3 Tổ công tác, đóng chốt, ứng trực 24/24 giờ, đồng thời phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời thông báo tình hình mưa, bão, kêu gọi người và phương tiện giao thông cảnh giác tìm nơi tránh, trú bão, mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi lưu thông trên đường thủy nhằm chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, ngoài việc tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, Cảnh sát đường thủy thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các phương tiện đò ngang và cho viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là việc đăng ký, đăng kiểm, các trang thiết bị an toàn.

Cùng với việc kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm về quá tải, quá khổ, không có bằng cấp, chứng chỉ, chuyên môn, lực lượng Cảnh sát đường thủy thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên sông. Từ đầu năm đến nay, chưa phát hiện trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên sông./.

M.K (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực