Bức tranh cổ kính, yên bình tại làng cổ Hùng Lô

Thứ sáu, 10/11/2023 09:13
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Không gian làng quê yên bình, hòa vào sắc màu cổ kính của kiến trúc và nét văn hóa thời đại Hùng Vương là đặc trưng của làng cổ Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ). Dừng chân ở ngôi làng cổ, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một bức tranh làng quê vừa cổ kính, thanh sơ, vừa yên bình, thân thiện...

Làng cổ Hùng Lô thuộc xã Hùng Lô, nằm ở phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bên dòng sông Lô hiền hòa, thơ mộng. Nơi đây là vùng đất cổ gắn với truyền thuyết thời đại Hùng Vương với tên làng “Trang Khả Lãm”. Từ bao đời nay, làng cổ này là không gian hữu tình với sự giao hòa vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ có niên đại hằng trăm năm tuổi, những ngôi đình, miếu, đền, chùa trầm mặc dưới những cây cổ thụ gợi dấu ấn thời gian. Trải qua hàng thế kỷ, nơi đây vẫn giữ được những nét văn hóa mang đậm bản sắc làng quê vùng Đất Tổ, đặc biệt là di sản hát Xoan.

Đình, Miếu Hùng Lô, chợ quê, nhà cổ, nghề truyền thống, không gian diễn xướng hát Xoan là những điểm dừng chân lý tưởng cho du khách mọi miền. Trong những năm qua, Hùng Lô phát triển chương trình du lịch văn hóa cộng đồng để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của làng quê. Hằng năm, làng Hùng Lô đón hàng ngàn du khách, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên đến thăm quan, trải nghiệm và nghiên cứu. 

 Đường về làng Hùng Lô quanh co, rợp bóng cây xanh, gợi lên khung cảnh thơ mộng, hữu tình. 
 
Ngôi nhà cổ có niên đại gần 200 năm tại khu 3, xóm si, xã Hùng Lô, thu hút đông đảo du khách đến thăm.  
 Bà Nguyễn Thị Yến - Chủ nhân của ngôi nhà cổ giới thiệu những tấm hình về kiến trúc ngôi nhà. 
 Hoa văn, hoạ tiết tinh xảo được trạm khắc trên từng kèo, xà của ngôi nhà cổ. 
 
 Đình Hùng Lô cổ kính, trầm mặc dưới bóng đa xanh tốt, là không gian diễn xướng di sản hát Xoan. 
 Cột, cửa và bức hoành phi của đình Hùng Lô đều tạo tác bởi những hoa văn tinh xảo, tài hoa. 
 Không gian thờ tự đậm sắc màu cổ kính, trang nghiêm và thanh tịnh. 
 Kiến trúc đình, miếu ở Hùng Lô được thiết kế độc đáo với những mái vòm cong vút, tạo nên dáng vẻ cổ kính. 
 Miếu Hùng Lô là một trong các di tích cổ bậc nhất ở Hùng Lô, được khởi dựng để thờ các vị Vua Hùng. 
 Về thăm làng Hùng Lô, du khách còn có thể tìm hiểu về nghề làm mỳ gạo truyền thống được người dân nơi đây gìn giữ và trao truyền. 
Hay trải nghiệm không gian chợ quê Hùng Lô, nơi cư dân bản địa bày bán những sản phẩm nông nghiệp.  
Tin và ảnh: Nguyễn Thế Lượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực