Cảnh hoang tàn ở 2 bệnh viện nghìn tỷ

Thứ ba, 07/11/2023 09:51
(ĐCSVN) - Sau 5 năm khánh thành, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại TP. Phủ Lý (Hà Nam) hiện đang trong tình trạng vắng vẻ, hoang tàn...

Tháng 1/2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện, viện tuyến Trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh", trong đó có 2 dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Phủ Lý (Hà Nam).

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai đồng khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức được khánh thành vào tháng 10/2018. Thế nhưng chỉ tạm dừng ở “cắt băng” mà chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000 m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi với tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng... Tuy nhiên toàn khuôn viên bệnh viện này hiện lên cảnh vắng vẻ, hoang tàn, đầy rêu phong cỏ dại.

Cũng như Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai tại Phủ Lý (Hà Nam) cũng chung cảnh hoang tàn. Dự án này cũng khởi công xây dựng cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tổng mức đầu tư dự án là 4.990 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi, do Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y tế làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm chậm tiến độ, đến tháng 10/2018, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai tại Phủ Lý (Hà Nam) tổ chức lễ khánh thành khu khám bệnh đa khoa và sau đó đón tiếp những bệnh nhân đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ sau một năm đi vào hoạt động, tháng 3/2020 bệnh viện thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Trong đợt dịch COVID-19 xảy ra từ cuối năm 2019 - 2021, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Phủ Lý được thay đổi chức năng thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Hà Nam. Sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, bệnh viện lại trở về cảnh "cửa đóng then cài", vắng vẻ, hoang tàn...

Dưới đây là là một số hình ảnh về hai bệnh viện này:

 Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 nằm trên địa bàn thành phố Phủ Lý (Hà Nam).
 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã khánh thành vào tháng 10/2018.
Tuy nhiên, đến nay những tòa nhà khám chữa bệnh hiện đại bị cỏ dại um tùm bao quanh. 
 Một số trang thiết bị phơi mưa nắng đã đổi màu và có dấu hiệu xuống cấp.
 Biển tên tại cổng chính Bệnh viện cũng có dấu hiệu hư hỏng.
Cũng như Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam cũng chung cảnh hoang tàn. 
 Lối vào từ cổng chính Bệnh viện cho thấy sự nhếch nhác, vắng vẻ.
 Các tòa nhà chức năng của Bệnh viện lâu không sử dụng đã ám màu rêu mốc.
 Phía trong, các giường bệnh cũng phủ đầy bụi. (Ảnh tư liệu)
  Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được thay đổi chức năng thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Hà Nam. Sau khi dịch bệnh hạ nhiệt, Bệnh viện lại trở về cảnh "cửa đóng then cài" vắng vẻ, hoang tàn...
 Chỉ sau một năm đi vào hoạt động, tháng 3/2020 Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Khi khởi công, các bệnh viện trên được kỳ vọng sẽ giúp người dân các địa phương được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam, giảm tải cho cơ sở chính. Tuy nhiên không biết khi nào 2 bệnh viện này có thể hoạt động để phục vụ người dân, và mỗi ngày trôi qua là sự lãng phí hàng nghìn tỷ đồng ngân sách của Nhà nước.
Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực