Hội An tập trung phòng, chống bão số 4

Thứ hai, 26/09/2022 14:48
(ĐCSVN) - Từ hệ thống chính quyền các cấp đến từng người dân trên địa bàn TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang “chạy đua” với thời gian để gia cố nhà cửa, các công trình và neo đậu thuyền ghe, cắt tỉa cây xanh…đảm bảo an toàn cho TP du lịch này trước khi bão số 4 đổ bộ.

Ghi nhận của phóng viên sáng 26/9 tại đô thị Hội An về các hoạt động phòng, chống bão số 4:

Ngay sau khi có thông tin bão Noru (bão số 4) sắp vào Biển Đông, chính quyền TP Hội An đã vận động người dân, chủ các cơ sở du lịch chủ động chằng chống nhà cửa, công trình, cơ sở du lịch đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ. 
 Đặc biệt, tại khu vực Cửa Đại, một trong những nơi xung yếu nhất, được người dân và chủ cơ sở du lịch hết sức quan tâm, sử dụng nhiều biện pháp chống bão, đảm bảo hạ tầng, nhà cửa.
Các đơn vị chức năng chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cây xanh, hệ thống điện. 
Việc cắt tỉa cây cối, vệ sinh môi trường đến trưa 26/9 đã cơ bản hoàn thành. 
 Tại khu vực kè Cửa Đại, chính quyền TP và người dân sử dụng xe múc để gia cố thân kè và bờ biển.
 Dùng bao tải cát tạo bờ chắn sóng.
 Các bao tải cát được buộc chặt vào thân cây hay các cọc đóng sâu vào lòng đất nhằm giữ không cho bờ kè bị sạt lở.
Tại các khu di tích như Chùa Cầu, công tác gia cố cũng được quan tâm thực hiện để đảm bảo an toàn cho công trình. 
Đến trưa 26/9, công tác gia cố Chùa Cầu đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo trụ vững khi bão số 4 đổ bộ. 
 Trong khi đó, tàu thuyền được ngư dân và các chủ cơ sở du lịch đưa vào neo đậu tại các khu vực an toàn.
Hệ thống tàu du lịch trên sông Hoài được neo đậu cẩn thận. 
Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực